Các di tích, đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, dựng rào chắn phòng chống dịch Covid-19

Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong cộng đồng, các cơ sở di tích, đền chùa tại Thủ đô Hà Nội đóng cửa, dừng đón khách lần thứ 4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Kể từ 17h00 ngày 3/5/2021, thành phố Hà Nội đã tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo... cho đến khi có chỉ đạo mới.

Kể từ 17h00 ngày 3/5/2021, thành phố Hà Nội đã tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo... cho đến khi có chỉ đạo mới.

Các điểm di tích, đền chùa đều dán thông báo tạm dừng hoạt từ ngày 3/5 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19.

Các phòng bán vé đóng cửa.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám đóng cửa không đón khách.

Hồ Văn - Văn Miếu đóng cửa

Di tích Đền Ngọc Sơn cũng ít người qua lại.

Chùa Quán Sứ cũng "cửa đóng then cài".

Đây là lần thứ 4 các cơ sở di tích, đền chùa trên địa bàn đóng cửa để phòng dịch Covid-19.

Đền Quán Thánh

Chùa Trấn Quốc dựng rào chắn ngay từ đường vào.

Chùa Hà đóng kín cửa.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/cac-di-tich-den-chua-tai-ha-noi-dong-cua-dung-rao-chan-phong-chong-dich-covid-19-855531.vov