Các di tích, đền chùa ở Hà Nội đóng cửa, vắng lặng không bóng người

Tất cả các địa điểm di tích, danh lam thắng cảnh, đền, chùa tại thủ đô Hà Nội đều đóng cửa, vắng lặng không bóng người.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các địa điểm tham quan, đền, chùa trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã đóng cửa để tránh tập trung đông người. Trong ảnh: Đền Ngọc Sơn vắng bóng du khách.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các địa điểm tham quan, đền, chùa trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã đóng cửa để tránh tập trung đông người. Trong ảnh: Đền Ngọc Sơn vắng bóng du khách.

Chùa Quán Sứ, ngôi chùa nổi tiếng của Hà Nội cũng đã đóng cửa bên ngoài...

Các cửa bên trong cũng đóng kín.

Đền Quán Thánh

Chùa Trấn Quốc dựng barie không cho du khách vào trong.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám vắng lặng không một bóng người

Phủ Tây Hồ chặn hàng rào sau khi rất đông người dân đến lễ vào ngày mùng 1 tháng Ba âm lịch (24/3) vừa qua.

Tuy nhiên, vẫn có người đến vái vọng bên ngoài cổng Phủ Tây Hồ.

Nhà thờ Lớn Hà Nội không một bóng người.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò đóng cửa.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/cac-di-tich-den-chua-o-ha-noi-dong-cua-vang-lang-khong-bong-nguoi-1027276.vov