Các đại gia dầu khí Mỹ thu lời lớn

Giá dầu cao kỷ lục giúp các tập đoàn dầu khí của Mỹ thu lời lớn. Câu hỏi đặt ra là đà tăng trưởng lợi nhuận này có bền vững hay không.

Theo CNN, những gã khổng lồ năng lượng thế giới sẽ hưởng lợi khi giá dầu tăng lên mức cao kỷ lục trong một thập kỷ, chính phủ các nước tập trung vào an ninh năng lượng và nhu cầu lọc dầu tăng cao.

Trong quý II, tập đoàn Exxon (Mỹ) đã kiếm lời gần 17,9 tỷ USD, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Các tập đoàn khác như Chevron và Shell cũng ghi nhận mức lợi nhuận lớn, lần lượt là 11,6 tỷ USD và 11,5 tỷ USD.

Điều kiện thị trường là yếu tố chính. Theo dữ liệu từ tập đoàn Exxon, trong quý I, giá dầu trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 22 USD/thùng. Sang quý II, giá tiếp tục tăng thêm 12 USD.

Dàn khoan Stena Carron của tập đoàn Exxon. Ảnh: ExxonMobil.

Dàn khoan Stena Carron của tập đoàn Exxon. Ảnh: ExxonMobil.

Tuy nhiên, công suất hoạt động của các doanh nghiệp lọc dầu vẫn còn hạn chế. Vấn đề này xuất phát từ những nỗ lực tiết kiệm tiền mặt của các đại gia dầu mỏ trong những ngày đầu của đại dịch.

Theo ông Darren Woods - Giám đốc điều hành Exxon, tỷ lệ đóng cửa của các nhà máy lọc dầu trong năm 2020 cao gấp 3 lần so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Exxon có thể lọc thêm 250.000 thùng mỗi ngày vào đầu năm 2023 sau khi mở rộng nhà máy lọc dầu ở Beaumont (bang Texas).

Các tập đoàn dầu mỏ tự tin sẽ mang đến khoản lợi nhuận lớn cho các cổ đông trong tương lai. Tập đoàn Shell thông báo sẽ mua lại 6 tỷ USD cổ phiếu trong quý tới. Tập đoàn Chevron cho biết họ cũng đang dự định mua lại 15 tỷ USD cổ phiếu hàng năm.

OPEC đang đóng vai trò lớn trong việc “hạ nhiệt” giá dầu. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, giá dầu đã giảm hơn 4% trong tháng 7 do những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu có thể khiến nhu cầu dầu mỏ giảm xuống.

Giá dầu giảm vào ngày 1/8 sau khi Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới - công bố dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất tại quốc gia này đang suy yếu.

Sắp tới, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ họp vào cuối tuần này để quyết định những hướng đi tiếp theo trong tháng 9. Mỹ đã kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Saudi Arabia, tăng cường sản xuất dầu thô để hạ nhiệt giá cả. Nhưng hiện các bên vẫn chưa đưa ra quyết định.

"OPEC không kiểm soát giá dầu nhưng tổ chức sẽ điều chỉnh cung - cầu của thị trường", ông Haitham al-Ghais - tân Tổng thư ký OPEC - khẳng định. Ông cho biết thị trường dầu đang "rất bất ổn và hỗn loạn".

Thanh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-dai-gia-dau-khi-my-thu-loi-lon-post1341709.html