Các đại biểu dự hội thảo khoa học Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 8-7, tại Nghệ An, các đại biểu dự hội thảo khoa học 'Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968-Tầm vóc và bài học lịch sử' đã tham gia lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ dâng hương.

Cùng dự lễ dâng hương có Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, hội thảo khoa học “Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh 1968-Tầm vóc và bài học lịch sử” sẽ được tổ chức tại Hội trường Bộ tư lệnh Quân khu 4 vào sáng 9-7-2018.

50 năm đã trôi qua, nhưng Chiến thắng Đường 9-Khe Sanh Xuân-Hè 1968 vẫn mãi là biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, tinh thần quật khởi, quyết tâm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Cuộc hội thảo sẽ làm sáng tỏ một số vấn đề về sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, tinh thần chủ động sáng tạo của các cơ quan trong chỉ đạo, điều hành chiến dịch; tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí của các lực lượng tham gia chiến dịch. Âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt, bản chất hiếu chiến, ngoan cố của Mỹ và chính quyền Sài Gòn trong việc thiết lập phòng tuyến Đường 9-Khe Sanh để ngăn chặn nguồn chi viện chiến lược từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam qua tuyến vận tải Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự; những nhân tố cốt yếu làm nên thắng lợi chiến dịch Đường 9-Khe Sanh Xuân-Hè 1968. Phát huy những bài học, kinh nghiệm và vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT - ANH TẦN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-dai-bieu-du-hoi-thao-khoa-hoc-chien-thang-duong-9-khe-sanh-dang-huong-chu-tich-ho-chi-minh-543401