Các đại biểu dự hội nghị phân bón bàn cách hồi sinh ruộng đồng

Chiều nay 24.7, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về công tác nông vận trong sản xuất, cung ứng và sử dụng phân bón ở nước ta hiện nay, đây là lần đầu tiên Hội đứng ra tổ chức về lĩnh vực này.

Hội nghị đã thu hút hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Hội Nông dân các cấp, các ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: "Phân bón có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp. Với sự tác động tích cực của phân bón, nền nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về mức tăng trưởng nhanh và ổn định trong một thời gian dài, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, nông nghiệp đóng góp khoảng 20% GDP cho nền kinh tế và 23-35% giá trị xuất khẩu".

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh cho rằng, vấn đề lạm dụng sử dụng phân bón, đặc biệt phân vô cơ, gây lãng phí, hệ lụy môi trường và các loại bệnh, điển hình là bệnh về rễ. Ông cũng mong muốn Hội Nông dân Việt Nam khuyến khích hội viên tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, trước những tồn tại hạn chế nêu trên đòi hỏi cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của Hội Nông dân các cấp cần phải vào cuộc tích cực để góp phần lập lại trật tự thị trường phân bón.

Các đại biểu chăm chú lắng nghe các tham luận trình bày tại hội nghị.

Ông Nguyễn Đình Hạc Thúy - quyền Chủ tịch Trung ương Hiệp hội Phân bón Việt Nam trình bày tham luận trong việc đẩy mạnh chiến lược phát triển phân bón hữu cơ, phát huy vai trò và tiềm lực của nông dân.

Ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phân bón Bình Điền 2 chia sẻ những bất cập về chính sách ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và cung ứng phân bón ở nước ta hiện nay.

Ông Lê Hồng Minh - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Lĩnh Nam - Hà Nội đánh giá tác động của thị trường phân bón đến tình hình sản xuất nông nghiệp.

Công tác tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sử dụng phân bón cho nông dân là vấn đề khá quan trọng được ông Đào Trọng Đại - Giám đốc Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được sự quan tâm của các cơ quan báo, đài đến dự.

Chủ tịch T.Ư Hội ND VN Thào Xuân Sùng (giữa) trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị.

Các đại biểu chia sẻ bên lề hội nghị.

Đàm Duy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/anh-cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-phan-bon-ban-cach-hoi-sinh-ruong-dong-897868.html