Các cựu quan chức Lầu năm góc lo quân đội làm suy yếu kết quả bầu cử tổng thống

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và 9 cựu bộ trưởng khác thúc giục quyền Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Christopher C. Miller và cấp dưới kiềm chế trong việc làm ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tổng thống.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper.

Họ thúc giục quyền Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Christopher C, Miller và cấp dưới kiềm chế không làm “bất kỳ hành động chính trị nào làm suy yếu kết quả bầu cử hoặc cản trở sự thành công của nhóm mới".

Các cựu lãnh đạo của Lầu năm góc, gồm 9 cựu bộ trưởng khác bao gồm Ashton Carter, Dick Cheney và William Cohen nhấn mạnh rằng, việc chuyển giao tại Bộ Quốc phòng là một phần của quá trình chuyển giao quyền lực từ ông Trump sang ông Biden phải được “thực hiện đầy đủ, hợp tác và minh bạch”. Theo đó ông Miller và các đồng nghiệp “bị ràng buộc bởi lời thề, luật pháp và tiền lệ để tạo thuận lợi cho việc nhậm chức của chính quyền mới và làm như vậy với cả tấm lòng”.

“Mỗi người chúng ta tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp chống lại mọi kẻ thù, trong và ngoài nước. Chúng ta không thề điều đó với một cá nhân hay một đảng phái nào” - họ viết.

Trước đó vào tháng 12/2020, Bộ Quốc phòng được cho là đã tạm dừng 2 tuần trong quá trình hợp tác với nhóm của ông Biden.

Theo Giám đốc điều hành Yohannes Abraham thuộc nhóm chuyển tiếp của ông Biden, không có sự “nhất trí chung” khi nghỉ lễ. Tuy nhiên, ông Miller vào thời điểm đó đề nghị rằng Bộ Quốc phòng không “hủy bỏ hay từ chối bất kỳ cuộc phỏng vấn nào”.

Chỉ ra rằng tất cả các cuộc kiểm phiếu lại và xác nhận phiếu bầu đã hoàn tất, nhưng chiến dịch của TT Trump không thể thay đổi kết quả bầu cử ở nhiều bang, các cựu quan chức quân đội hàng đầu lập luận rằng “thời gian để đặt câu hỏi về kết quả đã qua”.

Ngoài ra, các cựu quan chức quốc phòng lưu ý rằng, những nỗ lực để quân đội tham gia giải quyết các tranh chấp bầu cử sẽ “đưa chúng ta vào vùng nguy hiểm, bất hợp pháp và vi hiến”, đồng thời tuyên bố rằng những người trong số các quan chức quân sự và dân sự “chỉ đạo hoặc thực hiện các biện pháp như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả khả năng phải đối mặt với các hình phạt hình sự vì hậu quả nghiêm trọng của các hành động của họ đối với nước nền cộng hòa của chúng ta”.

Việc xác nhận kết quả bỏ phiếu của Cử tri đoàn trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 6/1 tới trong cuộc họp chung của 2 viện Quốc hội Mỹ.

Ít nhất 12 dân biểu của đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ phản đối kết quả bầu cử. Hiện tại ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden được cho là đã giành chiến thắng với 306 phiếu đại cử tri, so với 232 phiếu của TT Trump. Tuy nhiên, ông Trump không nhượng bộ và cáo buộc gian lận bầu cử.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/cac-cuu-quan-chuc-lau-nam-goc-lo-quan-doi-lam-suy-yeu-ket-qua-bau-cu-tong-thong-g88fDDaGg.html