Các cựu lãnh đạo Mỹ bị nhắc nhở rà soát hồ sơ lưu trữ cá nhân

Ngày 26-1, các cựu Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ đã được Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ (NARA) yêu cầu kiểm tra nơi lưu trữ cá nhân để tránh bỏ sót bất kỳ hồ sơ mật hoặc tài liệu nào của Nhà Trắng.

Một số tài liệu bị nghi là hồ sơ mật đã được Cục Điều tra Liên bang Mỹ thu giữ tại khu nghỉ dưỡng của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida hồi tháng 8-2022

Một số tài liệu bị nghi là hồ sơ mật đã được Cục Điều tra Liên bang Mỹ thu giữ tại khu nghỉ dưỡng của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida hồi tháng 8-2022

Các cựu lãnh đạo (thuộc về 6 chính quyền liên bang) gần nhất nhận được thông báo bao gồm các ông Donald Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush và Ronald Reagan, cùng các cựu Phó Tổng thống Mike Pence, Joe Biden, Dick Cheney, Al Gore và Dan Quayle. Trong đó, đại diện NARA yêu cầu họ phải tuân thủ Đạo luật Hồ sơ Tổng thống (PRA) được ban hành từ năm 1978. Luật quy định, trong giai đoạn chính quyền chuyển tiếp, các hồ sơ từ mỗi chính quyền sẽ được chuyển giao cho Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ để lưu giữ hợp pháp. Việc cố ý loại bỏ hoặc giữ lại tài liệu được đánh dấu mật là bất hợp pháp. Việc không lưu trữ và bảo mật đúng cách tài liệu mật có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia nếu nó rơi vào tay kẻ xấu.

NARA đưa ra yêu cầu trên sau khi hàng loạt tài liệu mật được phát hiện tại nhà riêng của cựu Tổng thống Donald Trump, cựu Phó Tổng thống Mike Pence và đương kim Tổng thống Joe Biden thời gian gần đây. Theo Newsweek, luật sư của ông Biden hôm 21-1 xác nhận rằng, nhiều tài liệu mật đã được tìm thấy ở nhà riêng của Tổng thống Mỹ tại Delaware. Bộ Tư pháp đã thu thập các tài liệu thuộc phạm vi điều tra bao gồm 6 tài liệu mang dấu “mật” có từ thời ông Biden còn là Thượng nghị sĩ đại diện bang Delaware từ năm 1973 đến 2009 cũng như giai đoạn làm Phó Tổng thống của chính quyền Obama. Đây là lần thứ ba các tài liệu mật được phát hiện liên quan tới ông Biden, sau các phát hiện tại trung tâm nghiên cứu Penn Biden ở Washington D.C và nhà xe trong dinh thự Tổng thống Mỹ ở Wilmington (bang Delaware). Phát biểu sau khi số tài liệu được tìm thấy, ông Biden bày tỏ ngạc nhiên nhưng cũng nói rằng sẵn sàng hợp tác với các cơ quan điều tra.

Trước đó, nhà của cựu Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago (Florida) đã bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đột kích vào năm ngoái vì nghi ngờ có tài liệu mật. Ông Trump cho rằng, số tài liệu đã được ông giải mật, nhưng luật sư của ông từ chối khẳng định điều này trong hồ sơ của tòa. Ngay tuần trước, một số tài liệu mật đã bị phát hiện tại nhà riêng của cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ở bang Indiana và đã được chuyển cho cơ quan chức năng. Luật sư của ông Mike Pence cho biết, ông Pence đã thuê cả luật sư ngoài để xem xét các tài liệu “nghi là mật” một cách thận trọng sau vụ nhiều tài liệu được tìm thấy tại nhà riêng của ông Joe Biden.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã chỉ định 2 công tố viên đặc biệt điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật của Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump. Các công tố viên Mỹ thường không theo đuổi cáo buộc trong trường hợp hồ sơ mật vô tình bị cất giữ, nhưng nếu có bằng chứng của hành vi cản trở công lý, điều đó có thể thay đổi. Vì vậy, các chuyên gia luật cho rằng, ông Trump có thể đối mặt với các rủi ro pháp lý nhiều hơn ông Biden. Theo ABC News, động thái chỉ định một công tố viên đặc biệt thứ hai điều tra vụ của ông Biden cũng cho thấy Bộ Tư pháp Mỹ đang hành động cẩn trọng. “Bộ trưởng Tư pháp chắc chắn hiểu ý nghĩa chính trị của cuộc điều tra này” - bà Sarah Krissoff, cựu công tố viên liên bang nói.

Cũng có chuyên gia cho rằng, có thể tránh được các vấn đề tương tự trong tương lai nếu Chính phủ Mỹ ít phụ thuộc vào các tài liệu bản cứng hơn. “Các quy trình nộp hồ sơ điện tử rõ ràng hiệu quả hơn những hộp giấy tờ mà các Tổng thống và cựu Tổng thống có thể mang đi qua lại” - cựu công tố viên Krissoff bày tỏ.

Theo (Theo CNN/ABC News)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cac-cuu-lanh-dao-my-bi-nhac-nho-ra-soat-ho-so-luu-tru-ca-nhan-post529507.antd