Các cuộc tập trận của Liên quân Mỹ tại Syria ẩn chứa thông điệp gửi tới Nga

Trước đó, các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết quân đội Nga đang lên kế hoạch tấn công các nhóm đối lập nằm dưới sự bảo trợ của liên quân Mỹ tại tỉnh Homs.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã tuyên bố các cuộc tập trận sẽ được tổ chức gần nhà tù At Tanf ở tỉnh Homs, Syria vào ngày 7/9 nhằm chuẩn bị cho các hoạt động chống khủng bố trong khu vực, tuy nhiên CNN không cho là vậy.

Theo một nguồn tin giấu tên trong Lầu Năm Góc của CNN, các cuộc tập trận đang được tiến hành nhằm đáp trả các cảnh báo gần đây của Nga dành cho phía Washington. Trích lời phát ngôn viên của Lầu Năm Góc - Sean Robertson, CNN cho biết Moscow đã lên kế hoạch tiến hành "các cuộc tấn công chính xác" nhắm vào các tay súng đối lập trong căn cứ Al-Tanf, được bảo vệ bởi liên quân Mỹ.

Tuyên bố chính thức của CENTCOM đã không đề cập đến rằng các cuộc tập trận của liên quân Mỹ là một lời đáp trả lại các cảnh báo của Nga. Phát ngôn viên của CENTCOM - ông Capt Urban, nói rằng các cuộc tập trận sẽ "chứng minh khả năng triển khai nhanh chóng, tấn công một mục tiêu và tiến hành một cách nhanh chóng", nhưng nói thêm rằng các bài tập nhằm mục đích củng cố "khả năng đánh bại IS.

Hơn nữa, tuyên bố của CENTCOM lưu ý rằng các đối tác Nga của họ đã được thông báo về cuộc tập trận nhằm "ngăn chặn thông tin sai lệch hoặc leo thang căng thẳng".

Theo Sputnik

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/cac-cuoc-tap-tran-cua-lien-quan-my-tai-syria-an-chua-thong-diep-gui-toi-nga-125074.html