Các cuộc đổi vị trí, tranh trụ hạng ở nửa dưới bảng xếp hạng sau vòng 21 V.League

Sau vòng 21, cuộc đua trụ hạng tiếp tục diễn biến đầy căng thẳng và biến động với nhóm các đội bóng nằm ở những vị trí nguy hiểm trên bảng tổng sắp.

Đã có những biến động lớn với các cuộc đổi ngôi ở nhóm “tử thần vẫy gọi” diễn ra khi vòng đấu thứ 21 giải VĐQG hạ màn.

Sanna Khánh Hòa dù rất nỗ lực nhưng đã không thể “vượt qua số phận” và đành phải nhận trận thua đậm với tỉ số 1-4 ngay trên sân nhà trước SLNA và tiếp tục đứng ở vị trí cuối bảng.

Trong khi đó, HAGL sau trận thua 3-0 đầy tranh cãi trước B.Bình Dương chỉ mới có 23 điểm, xếp trên Sài Gòn, những người có đồng số điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Thế nhưng rồi đội bóng đất Sài thành bằng chiến thắng tối thiểu trước Viettel trên sân Hàng Đẫy đã tiễn Những đứa con của bầu Đức “về nơi cuối phố” của bảng xếp hạng. Đội bóng vùng cao nguyên chỉ đứng trên S.Khánh Hòa 1 bậc.

Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng với chiến thắng quan trọng trên sân của Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 10.

Không những vậy, Hải Phòng đã khiến ngày ra mắt tân HLV trẻ Mai Xuân Hợp sau khi được ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa đưa lên thay thế người tiền nhiệm Vũ Quang Bảo trở thành một biến cố khi đánh bại đối thủ với tỷ số 0-3.

Thất bại này đã khiến đội bóng xứ Thanh lâm nguy khi rớt xuống hạng 12 trên bảng tổng sắp bởi với 25 điểm có được. Họ chỉ hơn HAGL, đội bóng xếp thứ 13 có đúng 2 điểm.

Đội bóng thành Nam cùng mạch 3 trận bất bại với 1 thắng và 2 hòa đã từng vươn lên vị trí top 5 trên bảng tổng sắp.

Nhưng giờ vị trí này đã không còn thuộc quyền sở hữu của Nam Đinh khi họ bị Quảng Nam lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-3 ngay trên SVĐ Thiên Trường.

Ở nhóm nửa trên bảng tổng sắp, CLB TP.HCM đang đứng ở vị trí nhì bảng vẫn đang bám đuổi ráo riết Hà Nội CF, những kẻ mới nổi và đang thống trị bảng xếp hạng.

Tuy nhiên đội bóng đại diện thủ đô cũng không quá lo khi khoảng cách mà họ tạo ra với đối thủ bây giờ đã là 5 điểm.

Thuyền trưởng đội bóng chủ sân Thống Nhất, HLV Chung Hea-seong trong cuộc họp báo sau khi đánh bại Than Quảng Ninh cũng phải thừa nhận đôi bóng của ông khó lòng mà vô địch mùa giải năm nay.

Từ vị trí thứ năm của B.Bình Dương đến hạng mười của Hải Phòng sẽ là một cuộc canh tranh gay gắt đầy biến động cho những vòng đấu sau khi điểm số của những đội bóng này không quá cách biệt, họ chỉ chênh nhau từ 1 đến 3 điểm.

Ở vòng 22 V.League được diễn ra trong ba ngày 23,24 và 25 tháng 8 tới đây hứa hẹn sẽ rất gay cấn và quyết liệt bởi sau lượt trận này, giải đấu chỉ còn ba vòng nữa sẽ hạ màn.

Biên Thành

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cac-cuoc-doi-vi-tri-tranh-tru-hang-o-nua-duoi-bang-xep-hang-sau-vong-21-vleague-119493.html