Các cuộc đình khiến công ty đường sắt Pháp thiệt hại 123 triệu USD

Tổng giám đốc Công ty đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) Guillaume Pepy ngày 9/4 cho biết các cuộc đình công bắt đầu từ tuần trước ngốn của công ty này khoảng 100 triệu euro (123 triệu USD).

Ngày hôm nay 9/4 đánh dấu ngày thứ tư nhân viên SNCF tổ chức đình công. Những hiệp hội này cam kết tiếp tục đình công ít nhất tới ngày 28/6, trừ phi Chính phủ Pháp rút lại kế hoạch cải cách ngành đường sắt.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BFM, người đứng đầu SNCF cho biết hoạt động đình công làm thiệt hại khoảng 20 triệu euro/ngày, chưa kể tình trạng đình đốn thường lan sang cả các ngày không đình công.

Ngày 9/4 chỉ có một trong 5 tàu cao tốc TGV hoạt động, trong khi 2/3 chuyến tàu trong khu vực đã bị hủy. Hoạt động của khoảng 1/5 số tàu Eurostar ra và vào thủ đô London, Anh cũng đã bị hủy.

Hiện giao thông nước Pháp chưa bị tê liệt, theo nhận định của ông Pepy, song hoạt động đình công đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành khách.

Theo kế hoạch cải cách của chính phủ, những công nhân mới được tuyển dụng sẽ không được hưởng chế độ làm việc suốt đời và các đảm bảo nghỉ hưu sớm mà các công nhân ngành đường sắt hiện tại đang được hưởng.

SNCF cũng sẽ bị cơ cấu thành một công ty tư nhân, trong đó cổ phần do nhà nước nắm giữ. Paris lâu nay khẳng định sẽ không rút lại kế hoạch này.

Hiện dư luận Pháp đang bị chia rẽ vì cuộc đình công, cuộc thảo luận tại Hạ viện dự kiến khá căng thẳng khi một phần các nghị sỹ thuộc cánh hữu được vận động bảo vệ quyền lợi của các nhân viên đường sắt.

K.Dung (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cac-cuoc-dinh-khien-cong-ty-duong-sat-phap-thiet-hai-123-trieu-usd/81217.html