Các Cty con của Tập đoàn Mai Linh nợ 100 tỷ BHXH: Tập đoàn đang nỗ lực trả nợ

Tính đến thời điểm hiện tại, các Cty thành viên của Tập đoàn Mai Linh có số nợ 100 tỉ đồng bảo hiểm xã hội. Để khoản nợ này kéo dài trong nhiều năm qua, là do gặp khó khăn trong kinh doanh. Hiện tại, Tập đoàn Mai Linh cho biết đang nỗ lực trả nợ.

Hiện một số công ty con thành viên của Tập đoàn Mai Linh đang nợ khoản tiền BHXH lên đến gần 100 tỷ đồng.

Hiện một số công ty con thành viên của Tập đoàn Mai Linh đang nợ khoản tiền BHXH lên đến gần 100 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của PV báo Lao Động, tính từ năm 2013 đến nay, các Cty con của Tập đoàn Mai Linh có số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) lên đến 100 tỷ đồng. Dẫn đầu trong danh sách là Cty Cổ phần Mai Linh miền Nam với số tiền hơn 53 tỉ đồng, một số Cty thành viên khác có số nợ từ 1 đến 16 tỷ đồng.

Sáng 18.9, trao đổi với PV báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Thu, Phó giám đốc BHXH TP.HCM cho biết, để buộc Tập đoàn Mai Linh có trách nhiệm trả khoản nợ, cơ quan BHXH TPHCM đã dùng biện pháp thu hồi nợ cao nhất là khởi kiện ra tòa.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM trao đổi với PV báo Lao Động.

Bà Thu cho rằng, Tập đoàn Mai Linh và các Cty thành viên nợ tiền BHXH đã nhiều lần khất nợ, nên gây khó khăn cho việc thu hồi khoản nợ BHXH tồn đọng nhiều năm. “Họ trình bày là gặp khó khăn trong kinh doanh từ khi Grab, Uber vào cạnh tranh. Tuy nhiên, các khoản nợ BHXH này có từ năm 2013, thời điểm trước khi Grab và Uber vào” – bà Thu nói.

Chiều 18.9, trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện Tập đoàn Mai Linh cho biết, Tập đoàn Mai Linh không nợ BHXH, đó là số nợ của một số Cty con của Tập đoàn từ năm 2012. Tuy nhiên, với tư cách là Cty mẹ, Tập đoàn Mai Linh đã đứng ra nhận trách nhiệm và đang giải quyết dần số nợ trên.

Tập đoàn Mai Linh giải thích lý do chậm đóng khoản nợ BHXH, là do năm 2012 khủng hoảng kinh tế, nên một số công ty con của Tập đoàn kinh doanh không hiệu quả dẫn đến gặp khó khăn về tài chính trong việc đóng BHXH. Sau khi vượt qua khủng hoảng, tình hình kinh doanh của tập đoàn bắt đầu hồi phục thì lại gặp khó khăn cạnh tranh với Grab và Uber, dẫn đến doanh thu ngày càng giảm nên nỗ lực trả nợ bị chậm lại.

"Tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn đã nộp hơn 60 tỷ cho BHXH, nhưng vì lãi suất quá cao nên lãi mẹ đẻ lãi con dẫn đến khoản nợ BHXH của tập đoàn vẫn còn gần 100 tỷ" - đại diện Tập đoàn Mai Linh nói.

Các khoản nợ BHXH của các công ty con thành viên của Tập đoàn Mai Linh.

Tập đoàn Mai Linh khẳng định đang nỗ lực thanh toán khoản nợ BHXH này để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, với phần lãi phát sinh quá lớn nên kiến nghị BHXH xem xét tạo điều cho Mai Linh thanh toán theo lộ trình.

Vị đại diện Tập đoàn Mai Linh khẳng định, việc chậm trả nợ BHXH của Tập đoàn xuất phát từ nguyên nhân kinh doanh khó khăn của các công ty con trước đây, chứ không phải doanh nghiệp trốn tránh trách nhiệm hay cố tình chây ì.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/cac-cty-con-cua-tap-doan-mai-linh-no-100-ty-bhxh-tap-doan-dang-no-luc-tra-no-631396.ldo