Các công ty quản lý K-Pop làm gì khi biết thực tập sinh hẹn hò?

Có đến ba cách xử lý phổ biến mà các công ty quản lý K-Pop thường áp dụng.

Sau khi nhiều idol bị phanh phui việc đang hẹn hò – ngay cả khi họ không thông báo công khai – cựu idol Coco và thực tập sinh lâu năm Gina Maeng đã chia sẻ về cách các công ty xử lý một idol vi phạm luật hẹn hò.

Để trả lời những câu hỏi về luật cấm hẹn hò của các khán giả, cựu thực tập sinh hai mươi tuổi Gina Maeng đã xác nhận rằng chuyện này diễn ra rất thường xuyên. Cô cho biết: “Mỗi công ty mỗi khác, nhưng hầu hết họ đều có một lệnh cấm hẹn hò hoặc họ không thích lắm nếu bạn có bạn trai.”

Coco tiết lộ đây là vấn đề rất phổ biến trong cuộc sống của cô khi còn làm thực tập sinh. Với nhiều người, vi phạm này có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng. Coco nói: “Nhiều bạn bè của mình đã bị đuổi khỏi công ty vì họ phát hiện ra các bạn ấy có bạn trai.”

Nếu thực tập sinh hẹn hò với người của công ty khác, thì tình hình cũng không tốt đẹp mấy đối với một trong hai người. Coco cho biết: “Hoặc, họ hẹn hò với người cùng công ty. Công ty loại cả hai người họ.”

Trong một số trường hợp, công ty quản lý không bị ảnh hưởng quá nhiều. Coco tiết lộ thêm: “Hoặc, chỉ cần loại một người thôi”. Trước khi ra mắt trong nhóm CocoSori, Coco thừa nhận: “Đã có nhiều chuyện như vậy xảy ra khi mình còn là một thực tập sinh.”

Cho đến nay, K-Pop lẫn công chúng Hàn Quốc vẫn được cho là rất khắt khe trong vấn đề hẹn hò của các idol hay ngôi sao giải trí. Chỉ có rất ít cặp đôi người nổi tiếng nhận được sự ủng hộ lẫn chúc phúc khi họ công khai mối quan hệ. Có lẽ vì vậy mà các công ty quản lý đã đưa ra nhiều lệnh cấm để việc hẹn hò cá nhân của nghệ sĩ không làm ảnh hưởng đến tập thể.

Thúy Ái - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/cac-cong-ty-quan-ly-k-pop-lam-gi-khi-biet-thuc-tap-sinh-hen-ho-202103301203512482.html