Các công ty Nhật Bản không có kế hoạch rút hoàn toàn khỏi Nga

Cuộc khảo sát 168 công ty lớn của Nhật Bản đang hoạt động ở Nga cho thấy 37 công ty có kế hoạch tạm ngừng hoạt động tại Nga từ ngày 15/3, nhưng không có công ty nào có kế hoạch rút hoàn toàn khỏi Nga.

Toyota đã tạm dừng hoạt động tại Nga. (Nguồn: kyodonews)

Toyota đã tạm dừng hoạt động tại Nga. (Nguồn: kyodonews)

Theo kết quả cuộc khảo sát của Teikoku Databank, một công ty phân tích dữ liệu của Nhật Bản, công bố ngày 10/4, không có công ty nào của Nhật Bản dự định rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cuộc khảo sát 168 công ty lớn của Nhật Bản đang hoạt động tại Nga cho thấy 37 công ty có kế hoạch tạm ngừng hoạt động tại Nga từ ngày 15/3, trong bối cảnh môi trường ngày càng xấu đi do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và hậu cần.

Trong số này có 28 công ty là nhà sản xuất ôtô và thiết bị xây dựng. 22 công ty đã chọn tạm ngừng các hoạt động bao gồm cả việc vận chuyển sản phẩm, 7 công ty ngừng sản xuất hàng hóa. Đáng chú ý là không có công ty nào có kế hoạch rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga.

Trong khi một số tập đoàn lớn của Nhật Bản như Toyota Motor Corp. và Fast Retailing Co. đã tham gia vào danh sách các công ty toàn cầu bao gồm McDonald's Corp. và Apple Inc. tạm dừng các hoạt động tại Nga, phần lớn trong số 168 doanh nghiệp Nhật Bản vẫn trong tình trạng chưa rõ ràng.

Cùng ngày, Takeda Pharmaceutical, một công ty dược phẩm lớn của Nhật Bản, đã thông báo tạm dừng các thử nghiệm lâm sàng thuốc mới ở Nga.

Thông tin trên tờ Nikkei cho biết công ty này cũng đình chỉ các khoản đầu tư mới vào Nga. Nguồn cung cấp thuốc và các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra vẫn sẽ được tiếp tục theo đúng kế hoach.

Tương tự, một công ty dược phẩm khác của Nhật Bản là Astellas Pharma (Astellas Pharma) cũng đã ngừng hoạt động lựa chọn bệnh nhân mới ở Nga và Ukraine cho các thử nghiệm lâm sàng mới.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu công nghiệp dược phẩm Nhật Bản, Nga đứng thứ 11 trên thế giới về số lượng các thử nghiệm lâm sàng quốc tế được thực hiện trong giai đoạn 2000-2018, trong khi Nhật Bản ở vị trí thứ 28./.

Phương Hồ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-cong-ty-nhat-ban-khong-co-ke-hoach-rut-hoan-toan-khoi-nga/782962.vnp