Các công ty năng lượng Mỹ vẫn chưa đuổi kịp mục tiêu cắt giảm khí thải

Công ty phân tích Carbon Tracker ngày 24/6 đã công bố báo cáo cho thấy các công ty dầu khí Mỹ đang bị rớt lại sau các doanh nghiệp châu Âu trong việc lên kế hoạch cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhằm thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Carbon Tracker đã phân tích các kế hoạch do các tập đoàn năng lượng lớn công bố để đạt mức "phát thải bằng 0" (hay "net zero", tức là khi một công ty loại bỏ được tất cả lượng khí thải phát sinh trong sản xuất) đến năm 2050, thông qua việc thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch hoặc đầu tư phát triển công nghệ giảm phát thải CO2. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp châu Âu như ENI và Repsol là những cái tên đi đầu trong việc thực hiện Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Các doanh nghiệp này đã giới thiệu kế hoạch ở phạm vi 3 với mục tiêu cắt giảm phần lớn lượng khí thải.

Ngược lại, các tập đoàn khổng lồ của Mỹ như ExxonMobil, Chevron và ConocoPhillips đang tỏ ra mờ nhạt trong nỗ lực điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với ngân sách carbon của thế giới, tức ngưỡng phát thải nằm trong mức cho phép vì không gây biến đổi khí hậu ở mức nguy hiểm. Trong số 3 công ty, Chevron có xếp hạng cao nhất, song chỉ cam kết cắt giảm 1-3% tổng lượng phát thải. Cả 3 doanh nghiệp trên đều cam kết giảm phát thải ở phạm vi 1 và 2 - tức lượng khí thải phát sinh trực tiếp và gián tiếp từ hoạt động sản xuất, song lại chần chừ khi đưa ra kế hoạch cắt giảm ở phạm vi 3, hay phát thải từ việc tiêu thụ nhiên liệu thành phẩm của các công ty này. Chevron và ConocoPhillips chưa bình luận về phân tích của Carbon Tracker, trong khi ExxonMobil khẳng định ủng hộ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, song cho rằng thỏa thuận này không bắt buộc các công ty riêng lẻ phải giảm phát thải.

Ngành công nghiệp năng lượng vẫn tiếp tục rót những khoản đầu tư khổng lồ cho các dự án dầu khí, đe dọa "thổi bay" các mục tiêu giảm phát thải CO2 trong khuôn khổ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ông Mike Coffin - nhà phân tích thuộc Carbon Tracker - kêu gọi giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch để đạt được các mục tiêu trên. Chuyên gia này gợi ý có thể giảm cung bằng cách cắt cầu thông qua chính sách, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng hoặc phân tích rủi ro tài chính với nhà đầu tư.

Nhất Phong

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/cac-cong-ty-nang-luong-my-van-chua-duoi-kip-muc-tieu-cat-giam-khi-thai-128862.html