Các công ty lớn châu Á vẫn đạt mức lợi nhuận tốt

Sau vài năm làm ăn chậm chạp, các công ty lớn ở châu Á đạt mức lợi nhuận kỷ lục trong 2017, đặc biệt là trong ngành điện tử, theo bảng phân tích Nikkei Asia 300.

Các ngân hàng lớn của Singapore đều đạt lợi nhuận tốt trong năm 2017.

Samsung đạt lợi nhuận lớn nhất, với 38,7 tỉ đô la Mỹ, tăng từ 21 tỉ đô la năm 2016. Vật liệu bán dẫn là động lực chính cho sự phát triển, khi giá chip tăng trong thị trường đang mở rộng, Samsung ngày càng chứng tỏ họ là đối thủ hàng đầu trong ngành này. Trước sự cạnh tranh mạnh, đặc biệt từ các công ty Trung Quốc, Samsung vừa cho khởi công nhà máy sản xuất chip trị giá 6 tỉ đô la ở Hwaseong, gần Seoul.

Trong số 330 công ty nằm trong danh sách Nikkei Asia 300, có 120 công ty công bố kết quả kinh doanh năm 2017 trong tháng 3-2018, 70% cho biết tỉ lệ lợi nhuận của họ trong năm 2017 cao nhất trong vòng 20 năm qua. Các chuyên gia của Nikkei Asia 300 căn cứ vào số liệu trong vòng 10 năm trở lại đây dự báo: lợi nhuận năm 2017 của các công ty trong danh sách tăng 23% so với năm trước nữa.

Bên cạnh Samsung, nhiều công ty công nghệ Hàn Quốc có mức lợi nhuận ngoạn mục. SK Hynix, một công ty sản xuất chip, có lợi nhuận tăng 260% lên 9,9 tỉ đô la năm 2017. LG Electronics có mức lời 1,6 tỉ đô la, nhưng cũng đã tăng 22 lần so với năm 2016 khó khăn, đây là tỷ lệ tăng lợi nhuận lớn nhất trong danh sách Nikkei Asia 300.

Nhóm 40 công ty chế tạo sản phảm và dịch vụ phục vụ cho lãnh vực công nghệ thông tin tăng lợi nhuận 62% lên mức 106 tỉ đô la. Khá ấn tượng với các công ty Đài Loan. Innolux, công ty chuyên chế tạo màn hình tinh thể lỏng (thuộc sở hữu của tập đoàn Foxconn) tăng lợi nhuận 20 lần so với năm 2016, lên mức 1,27 tỉ đô la. Đối thủ của họ, AU Optronics tăng 310% lên mức 1,1 tỉ đô la Mỹ. Nhà sản xuất chip lớn thứ tư thế giới Nanya Technology tăng lời 70% lên mức 1,38 tỉ đô la.

“Điều kiện thị trường sẽ còn suôn sẻ ít nhất trong ba quí đầu năm 2018”, Chủ tịch Lee Pei-ing của Nanya nhận xét, “Vì nhu cầu phát triển các trung tâm dữ liệu, phát triển trí thông minh nhân tạo và cả tiền mã hóa đang cao”.

Các công ty trong ngành sản xuất vật liệu thô cũng trở lại khá mạnh. Banpu, công ty than đá lớn nhất Thái Lan có lợi nhuận tăng 370%, lên mức 253 triệu đô la nhờ giá than tăng, sau giai đoạn 2011-2016 khó khăn. Nhu cầu về than đang tăng mạnh trong khu vực Đông Nam Á. Công ty dầu khí Thái Lan PTT tăng lời 43% nhờ giá dầu tăng, đồng baht mạnh và cắt giảm chi phí trong sản xuất. Ông Tevin Vongvanich, chủ tịch PTT cho rằng giá dầu sẽ tăng hơn nữa trong năm 2018 khi các nước thuộc OPEC và không thuộc OPEC đồng thuận cắt giảm khai thác.

Tập đoàn thép Posco từ Hàn Quốc có một năm tuyệt vời nhất trong 5 năm gần đây với lợi nhuận tăng gấp đôi lên 2,53 tỉ đô la, giá thép tăng do Trung Quốc giảm sản lượng sản xuất.

Giá xăng dầu giảm năm 2015 và 2016 giúp các hãng hàng không, nhưng xăng dầu đã tăng trở lại năm 2017 khiến các hãng như Thai Airways, Garuda Indonesia thua lỗ. Hãng giá rẻ Air Asia giữ được lợi nhuận 1% giữa buổi cạnh tranh gay gắt.
Các công ty thực phẩm và bán lẻ có sự phát triển vững chắc nhờ dân số tăng và thu nhập tăng tại các nền kinh tế mới nổi ở châu Á. Tại Ấn Độ, Nestle India đạt doanh thu 1,53 tỉ đô la, lợi nhuận tăng 22% đạt 190 triệu đô la. CP All (thuộc tập đoàn Charoen Pokphand) quản lý chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Thái Lan, có lợi nhuận tăng 20%, lên mức 19,9 tỉ baht (640 triệu đô la).

Lần đầu tiên trong 7 năm qua, lợi nhuận tăng ở cả 10 thị trường, nơi có 278 công ty trong danh sách Asia 300 mà nhóm nghiên cứu xét đến. Các ngành sản xuất làm ăn tốt kéo ngành tài chính theo. Oversea-Chinese Banking Corp., ngân hàng lớn thứ hai Singapore tính về tài sản, đạt mức lời kỷ lục 3,11 tỉ đô la năm 2017, tăng 19% so với năm 2016. Các ngân hàng lớn khác ở đảo quốc này như DBS Group Holdings và United Overseas Bank cũng đạt mức lợi nhuận cao. Tương tự là các công ty tài chính Hàn Quốc Hana FG, KB Financial. Chỉ có các ngân hàng Thái Lan là giảm về lợi nhuận.

Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn UOL Group ở Singapore tăng lời gấp ba lên 680 triệu đô la, còn doanh thu tăng 46% lên 1,6 tỉ đô la. Tập đoàn Vingroup có lợi nhuận tăng 74% lên 184 triệu đôla, họ bán được 11.000 đơn vị bất động sản và mở rộng hệ thống siêu thị tương đương 1,1 triệu m2.

Xung đột giữa Hàn Quốc với Trung Quốc quanh sự kiện Hàn Quốc lắp đặt Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) hồi tháng 3-2017 gây ảnh hưởng đến một số công ty của hai nước này. Lotte Shopping bị ảnh hưởng lớn nhất khi thua lỗ 128 triệu đô la (năm 2016, họ lời 158,4 triệu đô la) khi hầu hết các cửa hàng của họ ở Trung Quốc ngưng hoạt động. Họ đang có kế hoạch bán hệ thống siêu thị ở Trung Quốc. Tập đoàn mỹ phẩm số 1 Hàn Quốc Amore cũng bị giảm 40% lợi nhuận. Huyndai Motor mất 25% lợi nhuận do lượng bán khá nghèo nàn ở Trung Quốc, thị trường lớn nhất của họ…

Năm 2018, dù có thể bị ảnh hưởng phần nào bởi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang căng thẳng, nhưng các nhà phân tích cho rằng trung bình mỗi công ty trong số 278 công ty họ nghiên cứu sẽ đạt mức tăng lợi nhuận lên 14,9% so với năm 2017.

(Theo Nikkei Asian Review)

Thái Hà

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/270845/cac-cong-ty-lon-chau-a-van-dat-muc-loi-nhuan-tot.html