Các công ty Indonesia áp dụng nhiều sáng kiến phát triển bền vững

Các công ty Indonesia bắt đầu xem xét các vấn đề môi trường và xã hội trong hoạt động của mình, thậm chí sẵn sàng bỏ qua các lợi ích kinh tế để đảm bảo các lợi ích môi trường.

Các công ty Indonesia đã bắt đầu xem xét các vấn đề môi trường và xã hội trong hoạt động của mình. Một số công ty thậm chí sẵn sàng bỏ qua các lợi ích kinh tế để đảm bảo các lợi ích môi trường.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn báo Jakarta Globe số ra mới đây cho biết phát biểu tại hội thảo "Cân bằng giữa tăng trưởng bền vững và tăng trưởng nóng," Giám đốc công ty Vale Indonesia, ông Basrie Kamba, khẳng định uy tín và tính bền vững là điều quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp trong thời đại hiện nay.

Nhiều công ty đã đặt tiêu chí đo lường tỷ lệ thành công dựa trên các chương trình cộng đồng.

Vale Indonesia là công ty khai quặng đến từ Brazil, gần đây đã giành giải thưởng "Doanh nghiệp Bền vững Indonesia" vì các chính sách bảo vệ môi trường nhất quán.

Đây là giải thưởng chung của công ty Sáng kiến Toàn cầu Singapore và Hội đồng Kinh doanh về phát triển bền vững của Indonesia.

Nhờ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, Vale Indonesia đã gia tăng sản lượng lên 17%, đạt trên 90.000 tấn vào năm 2017.

Một trong các biện pháp bảo vệ môi trường của công ty này là sử dụng các máy sấy quặng với mức tiêu hao nhiên liệu ít hơn, và vào năm 2019 dự kiến sẽ tiết kiệm được 3.000 tấn nhiên liệu than hóa thạch.

Vale Indonesia không phải là công ty duy nhất tăng sản xuất và giảm chi phí thông qua các sáng kiến phát triển bền vững.

Công ty sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới Golden Agri Resources, nhà sản xuất ximăng lớn nhất Indonesia Semen Indonesia và công ty đóng gói thực phẩm toàn cầu Tetra Pak cũng nằm trong số các công ty được biểu dương lần này.

Đầu năm nay, Bộ Nông nghiệp Indonesia đã ủng hộ giải pháp của Golden Agri Resources trong cải tiến kỹ thuật, giúp tăng sản lượng lên 10,8 tấn dầu cọ thô trên mỗi ha (từ mức 7,5 tấn hiện nay) mà không cần mở rộng đồn điền.

Bà Anita Neville, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và các mối quan hệ bền vững của Golden Agri Resources, cho biết công ty đã áp dụng chính sách "không thải" hoàn chỉnh trong quá trình sản xuất dầu cọ.

Cụ thể, Golden Agri Resources dựa vào các phương pháp đơn giản và tự nhiên để giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu, như nuôi 2.000 con chim cú để chống lại chuột, từ đó làm cho "dấu vết môi trường tiêu cực" nhỏ hơn nhiều.

Tương tự, công ty ximăng Semen Indonesia sử dụng công nghệ hiệu quả hơn trong tiêu thụ năng lượng. Họ đã tận dụng các loại chất thải khác như xỉ và thạch cao, tận dụng các năng lượng thừa trong quá trình sản xuất.

Ông Teddy Caster Sianturi, người đứng đầu ngành công nghiệp xanh và trung tâm môi trường thuộc Bộ Công nghiệp Indonesia, cho biết chính phủ nước này nhận thức rõ những cải tiến của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các công ty đã được niêm yết có trách nhiệm báo cáo về những nỗ lực phát triển bền vững của họ, còn đối với các công ty chưa được niêm yết cần có các biện pháp khuyến khích họ tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của chính phủ.

Theo ông Teddy, bên cạnh một giải thưởng công nghiệp xanh hằng năm để khuyến khích các công ty tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, có thể cần áp dụng miễn giảm thuế giá trị gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-cong-ty-indonesia-ap-dung-nhieu-sang-kien-phat-trien-ben-vung/481858.vnp