Các công sở tại Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong ngày làm việc đầu năm

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các công sở trên địa bàn Hà Nội cũng đã sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ công chức, viên chức và người dân đến làm việc trong ngày đầu năm mới.

Ngày 17/2 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu) các cơ quan công sở bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau 7 ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên năm nay song hành với công việc là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: Phòng tiếp công dân tại trụ sở UBND quận Hà Đông ngày đầu năm mới, từ cán bộ đến người dân phải đeo khẩu trang y tế).

Ngày 17/2 (tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu) các cơ quan công sở bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau 7 ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên năm nay song hành với công việc là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. (Ảnh: Phòng tiếp công dân tại trụ sở UBND quận Hà Đông ngày đầu năm mới, từ cán bộ đến người dân phải đeo khẩu trang y tế).

Theo Bộ Y tế, trong đợt 6 của dịch COVID-19 tại Việt Nam từ 27/1 đến ngày 16/02, đã có 13 tỉnh, thành phố có ca bệnh. Trong đó Hà Nội đã có 35 ca mắc, do đó công tác đảm bảo an toàn khi có dịch sau Tết Nguyên đán lại được tăng cường. (Ảnh: Nơi làm việc của công chức, viên chức tại bộ phận 1 cửa cách nhau tối thiểu 2m).

Bà Phạm Thị Nết, Phó Chủ tịch UBND Phường Phúc Xá, quận Ba Đình cho biết: "Trong ngày đầu làm việc sau kì nghỉ Tết, một mặt, lãnh đạo Phường yêu cầu thực hiện làm việc nghiêm túc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính phải đi làm đúng giờ... Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác kinh tế- xã hội, đảm bảo chăm lo đời sống an sinh xã hội cho nhân dân...

Một mặt phải song song đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và trên địa bàn nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch".

Tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải) từ đầu giờ sáng, cán bộ nhân viên đã có mặt đúng giờ theo quy định, sẵn sàng xử lý các công việc được giao.

Làm việc trong tình hình mới hầu hết các công sở tại Hà Nội nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mặc dù dịch bệnh bùng phát trở lại, nhưng theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN tại một số cơ quan, đơn vị, các công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần làm việc nghiêm túc.

Tại Trung tâm Truyền thông - Bộ TN&MT, công tác làm việc trong ngày đầu năm rất hăng say. Mọi người tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công sở.

Tại Tổng cục Phòng chống Thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các kíp trực cũng bắt tay vào công việc, tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, ngồi làm việc cách nhau tối thiểu 1,5m.

Tại Văn phòng Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO 7) - Chi nhánh Cầu Diễn, cán bộ công chức, viên chức không quên thực hiện nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, tạo môi trường làm việc an toàn.

Có thể thấy, sau kỳ nghỉ Tết, khi quay trở lại làm việc, các công sở tại Hà Nội đã thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn mới hoạt động./.

Văn Ngân - Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cac-cong-so-tai-ha-noi-phong-chong-dich-covid-19-trong-ngay-lam-viec-dau-nam-837646.vov