Các con vật ngủ ra sao?

Ngày 16/3 là ngày mà Tổ chức y tế thế giới lấy làm 'Ngày giấc ngủ và sức khỏe'. Tất nhiên chỉ dành cho người. Còn các động vật khác thì chuyện ngủ chẳng được ai để ý đến, tuy ở chúng cũng có nhiều điều thú vị. Hãy dành cho chúng đôi chút quan tâm.

Các loài thú cố gắng khi ngủ làm thế nào để các cơ bắp có thể thư giãn nhất: Chân che lấy đầu.

Các loài thú cố gắng khi ngủ làm thế nào để các cơ bắp có thể thư giãn nhất: Chân che lấy đầu.

Gấu túi ngủ suốt ngày, từ 18 đến 22 tiếng đồng hồ. Con vật lười biếng này lúc nào cũng lề mề, chậm chạp. Hầu như cả đời chúng không rời khỏi “nhà” - một cây bạch đàn.

Gấu nâu, gấu Himalaya và gấu đen cả mùa rét rúc vào hang ngủ, không thèm ăn uống. Đó là giấc ngủ đông của chúng.

Gấu trúc lớn không ngủ đông mà quanh năm tất bật. Mỗi ngày chúng phải bỏ ra 12 tiếng để kiếm ăn.

Ở nơi hoang dã, sư tử ngủ dưới bóng râm hoặc trên bãi cỏ của vùng savan dưới cái nắng thiêu đốt, đến 20 giờ mỗi ngày.

Đây là bọn sư tử trắng mất tự do, buộc phải ngủ trong chuồng ở Belgrad.

Cuộc sống của hà mã tuân theo nhịp ngày đêm một cách nghiêm khắc. Ban ngày đằm mình trong nước, ngủ mơ màng. Chỉ chiếc mũi, một phần đầu và lưng là nổi lên mặt nước.

Mèo trưởng thành ngủ 16 tiếng mỗi ngày nhưng cũng phụ thuộc vào cách sống của gia đình nhà chủ.

Chúng không bạ đâu ngủ đấy mà chọn nơi ngủ rất kỹ lưỡng, thậm chí thử đi thử lại nhiều lần trước khi quyết định theo “tính nết” của mình.

“Đệ nhất mèo Anh quốc” là chú mèo mang tên Larry của cựu Thủ tướng Anh David Cameron, cư ngụ tại dinh thự Thủ tướng, phố Downing.

Hầu hết chim ngủ vào ban đêm. Chỉ khi mùa xuân về, chúng mới bắt đầu thức đêm và có thể cất tiếng hót lúc rạng sáng.

Một chú chó dù đang ngủ say cũng có thể thức ngay lập tức khi có tiếng động xung quanh hoặc có người lạ. Chúng sẽ sủa để báo động với chủ.

Сhó sắp xếp giấc ngủ theo chủ. Khi chủ ngủ say, cho không mấy khi chúng thức.

Đây là con chó giống Comandor tại Triển lãm ở New York.

Mùa đông tại quận Nagano (Nhật) trong thiên nhiên hoang dã, những con khỉ mặt đỏ thích nằm nơi có suối nước nóng Jigokudani, còn trong vườn thú chúng thích ngủ ở chỗ ấm, áp sát vào nhau.

Theo Bảo Châu/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/cac-con-vat-ngu-ra-sao/20210206085503389