Các cơ sở bóc gỗ đốt phế phẩm ở Lạng Sơn: Gây mất an toàn giao thông

Thời gian gần đây, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) nhiều cơ sở bóc gỗ, đốt phế phẩm gần đường gây khói bay mù mịt, làm hạn chế tầm nhìn của lái xe và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo đó, chỉ gần 10 km, bắt đầu từ cây xăng Hải Linh, thuộc địa phận xã Minh Sơn, đến khu vực Công ty cổ phần Võ Nói, thuộc địa phận xã Đồng Tân (huyện Hữu Lũng) đã có tới hơn 10 cơ sở bóc gỗ các loại. Các cơ sở này đều nằm ngay cạnh Quốc lộ 1A để thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa. Khi các cơ sở trên đồng loạt đốt các phế phẩm thì lượng khói tỏa ra không nhỏ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện khi lưu thông qua đây.

Anh Nguyễn Đức Thắng, lái xe tuyến Hà Nội – Lạng Sơn phản ánh: Gần thị trấn Hữu Lũng rất nhiều cơ sở bóc gỗ mọc lên. Họ đốt mùn, gỗ phế phẩm nhiều nên khói rất nhiều. Các lái xe đi qua khu vực đã phải căng mắt, tập trung quan sát kỹ nếu không nguy cơ xảy ra tai nạn là rất lớn.

Không chỉ những lái xe khi tham gia giao thông trên đoạn đường này bị ảnh hưởng bởi khói mù mà một số hộ dân sống gần những xưởng bóc gỗ này cũng cảm thấy khó chịu.

Bà Nguyễn Thị Len, người dân xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Gia đình tôi sống khá gần một số xưởng bóc gỗ. Khi các xưởng đốt những phế phẩm, xuất hiện khói mù mịt; trời có gió thì không sao, trời không có gió khói quẩn không bay đi đâu được nên rất khó chịu. Thậm chí có những hôm đúng bữa cơm của gia đình mà bị khói quá, không thể ăn cơm, phải ra ngoài đợi hết đợt khói mới tiếp tục vào nhà dùng bữa.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 45 cơ sở bóc gỗ với trên 60 đầu máy đang hoạt động; hàng tháng những cơ sở này chế biến hơn 2.000m3 gỗ các loại. Với năng suất bóc gỗ lớn như vậy đã thải ra một lượng phế phẩm từ gỗ là khá lớn.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: Qua các buổi họp tại khu dân cư, chúng tôi đã thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền cho các chủ cơ sở, người dân chủ động xây dựng các lò đốt ra xa khu dân cư và Quốc lộ; không được đốt phế phẩm vào giờ cao điểm, đặc biệt là ban ngày, khi lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông cao. Một số cơ sở không tuân thủ quy định, chúng tôi sẽ phối hợp với phòng, ban chuyên môn của địa phương lập danh sách, tiến hành xử lý, xử phạt theo quy định của pháp luật.

Hữu Lũng là địa phương có nhiều cơ sở bóc gỗ trong tỉnh Lạng Sơn. Phát triển kinh tế địa phương là cần thiết, tuy nhiên các cấp, ngành trên địa bàn cũng cần quan tâm đến việc xử lý môi trường, trong đó có việc xử lý ô nhiễm khói do các cơ sở bóc gỗ gây ra, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực hơn trong công tác thanh tra, kiểm tra, xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý những cơ sở gây khói bụi trên Quốc lộ 1A là cần thiết, qua đó góp phần hạn chế thấp nhất những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Q.Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dieu-tra/cac-co-so-boc-go-dot-phe-pham-o-lang-son-gay-mat-an-toan-giao-thong-tintuc404673