Các cơ quan, đơn vị ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung

Sáng ngày 23-10, tại Bộ tư lệnh Quân khu 4, Đoàn công tác Tổng Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước làm trưởng đoàn đã đến trao quà hỗ trợ cho các gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3, Đoàn KT-QP 337 và cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại miền Trung. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì đón và tiếp nhận hàng hỗ trợ.

Theo đó, Đoàn công tác Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao số tiền 165 triệu đồng cho thân nhân các gia đình có quân nhân hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ và 100 triệu đồng cho các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

 Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước trao tượng trưng số quà hỗ trợ trị giá 165 triệu đồng cho các đồng chí hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước trao tượng trưng số quà hỗ trợ trị giá 165 triệu đồng cho các đồng chí hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước đã bày tỏ niềm xúc động trước sự hy sinh anh dũng của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 trong cứu giúp nhân dân thời gian qua. Tấm gương của các anh sẽ được cán bộ, công nhân viên chức ngành Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức học tập sâu rộng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. Mong muốn cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong phòng chống thiên tai, bão lụt và các nhiệm vụ khác.

Tại buổi tiếp, Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã thông báo với đoàn về tình hình lũ lụt ở các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4, công tác cứu hộ, cứu nạn của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu giúp nhân dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn thời gian qua; đồng thời mong muốn thời gian tới, ngành Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Bộ tư lệnh Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều hoạt động hướng về đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt. (Tin, ảnh: VÕ ĐÔNG)

* Chiều 23-10, Đoàn công tác Binh đoàn 15 do Thượng tá Đặng Quang Dũng, Chủ nhiệm Chính trị làm trưởng đoàn đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 46 Tràng Thi (Hà Nội) hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung.

Theo đó, Binh đoàn 15 thông qua Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung số tiền 300 triệu đồng.

Đồng chí Phùng Khánh Tài nhận số tiền tượng trưng từ Thượng tá Đặng Quang Dũng.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận số tiền trên; đồng thời gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Binh đoàn 15 đã quan tâm đến những đau thương, mất mát mà bà con, nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu. Đồng chí Phùng Khánh Tài cho biết, số tiền này sẽ được Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển sớm nhất đến đồng bào lũ lụt miền Trung.

Được biết, trước đó, Binh đoàn 15 đã ủng hộ 100 triệu đồng và 6 tấn gạo tới đồng bào miền Trung trong đợt lũ lụt vừa qua. (Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG)

* Ngày 23-10, Bệnh viện K tổ chức chương trình phát động “Ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai”.

Buổi quyên góp đã có hơn 2.000 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện tham gia, mỗi người ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện sẽ tổng hợp số tiền quyên góp được và có kế hoạch cụ thể để ủng hộ đồng bào miền Trung.

Lãnh đạo Bệnh viện K thăm hỏi và hỗ trợ 15 triệu đồng đối với bệnh nhân Đỗ Thị Oanh.

Cả nước đang hướng về miền Trung, đó là sự chia sẻ đầy nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân và ngay tại bệnh viện K, Ban Giám đốc và cán bộ y tế cũng dành sự quan tâm chia sẻ đặc biệt với những người bệnh quê tại các vùng thiệt hại vẫn đang điều trị ung thư tại Bệnh viện.

Theo thống kê hiện đang có 110 người bệnh ung thư đang điều trị tại các khoa lâm sàng là người dân đang sinh sống tại những vùng bị thiệt hại, ngập lụt các tỉnh miền Trung và nhà, tài sản tại quê nhà đang bị ngập lụt hoặc cuốn trôi. Đặc biệt là hoàn cảnh của cô Đỗ Thị Oanh quê tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, gia đình thuộc hộ cận nghèo; hai vợ chồng bị ung thư tuyến nước bọt nhưng vì kinh tế khó khăn nên chồng phải bỏ dở điều trị, trong đợt lũ vừa qua phải đi sơ tán, nhà và toàn bộ tài sản bị ngập lụt nặng nề. Những hoàn cảnh ấy rất cần sự chung tay giúp đỡ của cán bộ y tế bệnh viện và cộng đồng.

Hỗ trợ các bệnh nhân ung thư bị thiệt hại trong mưa lũ

Ngay trong buổi chiều hôm nay, Ban Giám đốc Bệnh viện K đã đến trao trực tiếp tại giường bệnh hỗ trợ 15 triệu đồng tiền mặt cho người bệnh Đỗ Thị Oanh và hỗ trợ trực tiếp cho gần 100 người bệnh ung thư sinh sống tại các vùng bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền 1 triệu đồng/người. Ngoài ra 16 người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại chịu thiệt hại nặng nề về nhà cửa, vật chất bởi cơn bão vừa qua đã được hỗ trợ đặc biệt 5 triệu đồng/người. Tổng số tiền hỗ trợ là gần 200 triệu đồng. (Tin, ảnh: HÀ TRẦN)

* Ngày 23-10, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP Hồ Chí Minh thực hiện công tác vận chuyển gần 20 tấn hàng, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ năm 2020.

Hàng hóa được tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đưa lên xe vận chuyển ra miền Trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh về việc vận động hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bão, lũ năm 2020, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi thành phố cùng chung tay góp sức chia sẻ cùng nhân dân vùng mưa lũ vượt qua những khó khăn và mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Gần một tuần thực hiện lời kêu gọi, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên Thành phố đã tiếp nhận đóng góp, chia sẻ của đông đảo tuổi trẻ và người dân thành phố. Tính đến giai đoạn hiện tại, trung tâm đã tiếp nhận gần 20 tấn hàng, nhu yếu phẩm để chuyển đến cho người dân vùng mưa, lũ miền Trung. Toàn bộ số lượng hàng, nhu yếu phẩm cũng như tiền mặt tiếp nhận được sẽ chuyến đến người dân hai tỉnh: Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. (Tin, ảnh: HÙNG KHOA)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cac-co-quan-don-vi-ung-ho-ho-tro-dong-bao-mien-trung-641772