Các cơ quan, đơn vị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Ngày 7-6, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 1 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' (2014-2019) theo tinh thần Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

5 năm qua, CVĐ đã góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Hằng năm, 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc. Cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT quân khu. 4 năm liên tục (2014-2017), Đảng bộ Cục Chính trị đạt TSVM; được Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. (MẠNH QUỲNH)

* Ngày 7-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh các điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã vận động quyên góp các loại quỹ phúc lợi xã hội với số tiền hơn 1 tỷ đồng; xây dựng, bàn giao 34 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các gia đình người có công, có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 2,3 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 6.260 lượt người, với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng;… Tại hội nghị, 18 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu đã được biểu dương, tặng giấy khen. (THANH LÂM)

* Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức Tọa đàm “50 năm-Quân khu 2 hành quân theo chân Bác” và sơ kết, tôn vinh các ĐHTT thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ và LLVT tỉnh. Các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh những nội dung, giá trị thiêng liêng, khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 là sự kết tinh của trí tuệ, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có giá trị trường tồn với cách mạng Việt Nam. LLVT tỉnh Yên Bái luôn ghi sâu lời Bác dạy, tham mưu, thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (THANH NĂM)

* Chiều 7-6, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết, tôn vinh ĐHTT 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5 năm qua, CVĐ đã được đơn vị triển khai sâu rộng với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Tổ chức cho 100% đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu rèn luyện xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và cam kết “tự soi, tự sửa”; phân công 50 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 50 chi bộ thôn, làng biên giới; lựa chọn 7 cán bộ có đạo đức, năng lực tăng cường cho 7 xã biên giới và hiện có 6 đồng chí giữ chức phó bí thư đảng ủy xã; phân công 211 đảng viên phụ trách 1.024 hộ/4.247 khẩu… (NGUYỄN ANH SƠN)

* Ngày 7-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2014-2019) thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo triển khai, nhân rộng hiệu quả các mô hình thiết thực, góp phần nâng cao kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cùng với đó, 5 năm qua, đơn vị đã có hơn 48.000 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân sản xuất, phòng, chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới... Dịp này, 15 tập thể, 24 cá nhân đã được khen thưởng. (NGUYỄN MINH HIẾU)

* Ngày 6-6, Đảng ủy Sư đoàn 302 (Quân khu 7) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. 5 năm qua, sư đoàn đã tổ chức huy động, huấn luyện lực lượng dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu, kết quả huấn luyện 100% khoa, mục đạt khá, giỏi; huy động cán bộ, chiến sĩ giúp dân xây dựng, sửa chữa, phát quang 78km đường giao thông nông thôn, 11,8km kênh mương nội đồng; xây dựng 37 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng quân nhân, gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn có khó khăn về nhà ở... Tại hội nghị, sư đoàn khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc. (NGUYỄN TRUNG)

* Sáng 7-6, Đảng ủy Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết và tôn vinh ĐHTT 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CVĐ sát với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ. Toàn vùng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, tình cảm, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công. Tại hội nghị, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân trao giấy khen tặng 7 tập thể và 7 cá nhân. (VĂN CHUNG)

* Ngày 6-6, Đảng ủy Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh) tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, lữ đoàn đã triển khai nhiều mô hình trong huấn luyện, sinh hoạt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đơn vị. Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn luôn tạo mọi thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ cống hiến tài năng, góp phần xây dựng đơn vị. (YẾN LONG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-co-quan-don-vi-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-788-cua-thuong-vu-quan-uy-trung-uong-576105