Các Cơ quan đại diện Việt Nam và Bộ Công thương phối hợp, hỗ trợ phát triển kinh tế

Ngày 6/8, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018-2021 do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Phạm Sanh Châu làm Trưởng đoàn đã có buổi gặp mặt và làm việc với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công Thương.

Tại buổi làm việc, chúc mừng các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018-2021 mới được bổ nhiệm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bày tỏ tin tưởng các Trưởng Cơ quan đại diện sẽ có một nhiệm kỳ thành công, đóng góp vào công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như trong phát triển kinh tế của đất nước.

Thông tin về tình hình chung của ngành Công Thương, Thứ trưởng cho biết, kinh tế đất nước 7 tháng qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, thể hiện sự quyết tâm cao trong công tác điều hành của Chính phủ cũng như sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chúc mừng các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018-2021 mới được bổ nhiệm. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, các chỉ số về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế tạo... đều có mức tăng trưởng tích cực. Về xuất, nhập khẩu đang duy trì ở tốc độ tăng trưởng khá. Trong cán cân thương mại, Việt Nam xuất siêu 3,06 tỷ USD, góp phần bảo đảm cán cân thanh toán, ổn định các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong nước.

Khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 18,7% so với cùng kì và tăng cao hơn khối doanh nghiệp FDI (đạt 14,9%). Trong cơ cấu hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam. Công nghiệp chế biến chiếm 81,8% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Thị trường xuất khẩu của Việt Nam ở các quốc gia và vùng lãnh thổ đã kí các hiệp định thương mại tự do FTA đều có điểm chung là tốc độ tăng trưởng cao. Xuất khẩu vào ASEAN tăng đến 11,6%, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 24,7% mặc dù nhập siêu rất lớn với thị trường này.

Thương mại nội địa có xu hướng tăng trưởng ở mức khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng vừa qua tăng 11,1% cùng kì, cao hơn mức Quốc hội giao cho ngành Công Thương.

Nhấn mạnh đến mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai Bộ, ông Đỗ Thắng Hải khẳng định, nếu không có cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì chắc chắn ngành Công Thương sẽ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ từ công tác xuất, nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế,... mà Đảng, Nhà nước giao cho.

Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm việc với Lãnh đạo Bộ Công Thương. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ông Đỗ Thắng Hải cũng cho rằng, Bộ Công Thương cũng đã đóng góp một phần trong công tác chung của ngành Ngoại giao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ thương vụ tại các cơ quan thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài. Đồng thời, sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp hiệu quả giữa hai Bộ đã giúp công tác công tác kinh tế đối ngoại thời gian qua ngày càng phát triển. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải mong rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phát huy sự phối hợp hiệu quả như thời gian vừa qua.

Thay mặt đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã chúc mừng Lãnh đạo Bộ Công Thương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo ngành có được những thành tích nổi bật trong thời gian qua. Những thành tích Bộ Công Thương đạt được đã cho thấy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt, lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ Bộ Công Thương đã có xử lý tốt những vấn đề khó khăn và đạt được những thành tích nổi bật.

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Phạm Sanh Châu thay mặt các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Trước tình hình kinh tế thế giới đang có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, khó lường hiện nay, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh, điều đó đòi hỏi các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương để có thể xử lý tốt những tình huống, tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế trong nước ngày càng phát triển.

Đại sứ Phạm Sanh Châu khẳng định lại mối quan hệ, sự hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương, đặc biệt đó là sự hợp tác giữa các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với Bộ Công Thương. Đại sứ cho rằng, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng với Lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp tục tập trung trao đổi, chia sẻ về các vấn đề nhập khẩu, công tác hội nhập kinh tế quốc tế và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên.

Tại buổi làm việc, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cũng đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm công tác tại các địa bàn.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cac-co-quan-dai-dien-viet-nam-va-bo-cong-thuong-phoi-hop-ho-tro-phat-trien-kinh-te-75581.html