Các cơ quan báo chí góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

VOV, VTV và TTXVN đã luôn đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền về hoạt động quan trong của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua.

Chiều 7/6, tại Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) giai đoạn 2015 – 2019; ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 – 2024.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá, trong giai đoạn 2015 – 2019, các cơ quan truyền thông báo chí lớn của đất nước là Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Đã phối hợp tuyên truyền, cổ vũ, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tuyên truyền cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XI, XII) của Đảng và nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014 – 2019.

“Sự vào cuộc của các cơ quan thông tấn báo chí làm sâu sắc thêm, sinh động thêm những kết quả đó, tạo diễn đàn rộng rãi, kịp thời để nhân dân nắm bắt, trao đổi, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân trong lớp và các kiều bào ta ở nước ngoài.

Trong giai đoạn 2015-2019 sự phối hợp tuyên truyền càng chặt chẽ trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin, định hướng tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên các bản tin thời sự, các chuyên mục về công tác mặt trận được dư luận đánh giá cao, mang lại ý nghĩa rất tốt đẹp”, ông Trần Thanh Mẫn nói.

Về trọng tâm công tác phối hợp năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phối hợp, tuyên truyền sâu rộng các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì như Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ XIV năm 2019 – 2020; Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí lần thứ 2, năm 2018 – 2019.

Tuyên truyền kết quả triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đôi thị văn mình”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Tuyên truyền Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, đại diện cho 3 cơ quan báo chí Trung ương đánh giá về sự hợp tác tuyên truyền với Mặt trận Tổ quốc trong thời gian qua.

Thay mặt cho 3 cơ quan báo chí Trung ương là Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đã đưa ra những đánh giá chi tiết về sự hợp tác tuyên truyền với Mặt trận Tổ Quốc trong thời gian qua trong đó có những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Lợi cũng đã chỉ ra một số tồn tại như: “Có cảm giác, trong một số trường hợp, sự phối hợp giữa các cơ quan báo chí với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa thật nhanh. Phản ứng về mặt thông tin, tuyên truyền còn chậm. Những vấn đề phức tạp, nhạy cảm chúng ta phản ứng một cách thụ động. Chưa tạo ra những dòng thông tin chủ lưu, chính thống ngay từ đầu thường chỉ đưa tin cải chính hoặc giải thích thêm trong khi đây là một mảng hoạt động rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc”.

Cùng chung quan điểm với ông Nguyễn Đức Lợi, ông Đồng Mạnh Hùng, Giám đốc Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam đề nghị: “Để thông tin của Mặt trận Tổ quốc đi sâu, đi sát vào cơ sở nhiều hơn nữa, chúng ta cần một phương thức nào đó để chia sẻ thông tin được tốt hơn. Từ phía nghiệp vụ, chúng ta cũng nên tổ chức các buổi tập huấn cho các phóng viên, đặc biệt là các phóng viên trẻ làm tin, bài hàng ngày về hoạt động của Mặt trận”.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bắt tay sau lễ ký kết.

Sau lễ sơ kết, đã diễn ra lễ Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam.

Sau lễ sơ kết, ông Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân thuộc 3 cơ quan báo chí Trung ương nói trên. 4 cá nhân của Đài Tiếng nói Việt Nam được nhận Kỷ niệm chương lần này là PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bên cạnh Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, các tập thể cá nhân của Đài Tiếng nói Việt Nam là Kênh truyền hình VOV, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Trưởng phòng Thư ký Biên tập Kênh truyền hình VOV, bà Lại Thị Hoa, phóng viên Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp (VOV1) đã nhận được Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/cac-co-quan-bao-chi-gop-phan-tang-cuong-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-918615.vov