Các cơ quan báo chí đánh giá cao công tác cung cấp thông tin của tỉnh

Sáng 19/7, các ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT đồng chủ trì Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự có ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và đại diện gần 20 cơ quan, thông tấn báo chí Trung ương, địa phương.

Các ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT chủ trì hội nghị.

Các ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện tốt chỉ đạo, định hướng, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra vi phạm trong thông tin tuyên truyền.

Báo chí đã kịp thời thông tin tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phản ánh khá toàn diện kết quả đạt được của tỉnh và mọi mặt đời sống của nhân dân.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phát biểu tại Hội nghị.

Các cơ quan báo chí của Trung ương, báo ngành, báo chí TP. Hồ Chí Minh hoạt động trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của ngành, của địa phương để thông tin, phản ánh đa chiều về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động nổi bật, các vụ việc nảy sinh được dư luận quan tâm trên địa bàn.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các sở TN-MT, GT-VT đã thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về một số nội dung quan trọng, được dư luận quan tâm trong thời gian qua như tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, trong đó có tao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; việc thu hồi 28ha “đất vàng” tại bãi Sau, TP. Vũng Tàu; công tác xử lý tình trạng phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh…

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông tin về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kết quả công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên trong thời gian vừa qua.

Tiếp đến, cùng với việc làm rõ các vấn đề đã được các sở, ban, ngành thông tin, đại diện các cơ quan báo chí đã đề nghị cung cấp, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan và việc thu tiền thuê đất cũng như lộ trình thu hồi 28ha “đất vàng” tại bãi Sau; việc rà soát lại lễ giỗ bà Phi Yến được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; việc thiếu vật liệu xây dựng để thực hiện các dự án trọng điểm; dự án kéo điện lưới ra huyện Côn Đảo… Các nội dung này đã được đại diện các sở, ban, ngành liên quan trả lời, cung cấp thông tin.

Nhà báo Mạnh Dương, TTXVN đánh giá cao công tác cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian qua.

Ngoài ra, lấy dẫn chứng từ Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa VII vừa qua, đại diện một số cơ quan báo chí đánh giá cao công tác thông tin cho báo chí của tỉnh trong thời gian vừa qua; đồng thời, mong muốn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc hỗ trợ, thông tin để các cơ quan báo chí tiếp cận được nguồn tin nhanh, chính thống để có các bài viết chính xác, chuyên sâu đến cho bạn đọc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận đã gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí với tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời, nhận định đây thực sự đã trở thành một kênh có ý nghĩa quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin thêm về một số nội dung được dư luận, các cơ quan báo chí quan tâm như các chính sách phát triển ngành giáo dục; việc ban hành bảng giá đất của tỉnh…

QUANG VINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202207/cac-co-quan-bao-chi-danh-gia-cao-cong-tac-cung-cap-thong-tin-cua-tinh-955722/