Các cô gái vàng Việt Nam ăn tết ở Ấn Độ

Vòng chung kết Asian Cup 2022, cũng là vòng loại World Cup 2023 đá từ 20-1 đến 6-2-2022 cũng là thời gian tết Nguyên đán tại Việt Nam (VN).

Sau nhiều lần thay đổi, thậm chí là kế hoạch không đá vòng loại Asian Cup 2022 do dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nay thì AFC đã thay đổi.

AFC vừa tiến hành bốc thăm vòng loại Asian Cup 2022 môn bóng đá nữ.

Nhà đương kim vô địch AFF Cup và SEA Games, tuyển nữ Việt Nam ở một bảng rất nhẹ, đó là bảng B gồm VN, Tajikistan, Maldives và Afghanistan.

Các cô gái VN dẫn đầu bảng B là điều dễ dàng.

Các cô gái VN dẫn đầu bảng B là điều dễ dàng.

28 đội châu Á chia làm tám bảng, trong đó có bốn bảng bốn đội và bốn bảng ba đội. Các bảng đá để xác định tám đội dẫn đầu bảng vào vòng chung kết Asian Cup 2022.

Ba đội có thành tích tốt nhất ở Asian Cup 2018 là nhà vô địch Nhật, á quân Úc và hạng ba Trung Quốc không phải đá vòng loại. Tám đội đầu bảng, cùng với ba đội mạnh trên và chủ nhà Ấn Độ đá vòng chung kết Asian Cup 2022 (diễn ra từ 20-1 đến 6-2-2022). Tại vòng chung kết ở Ấn Độ này xác định năm suất dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand. Không tính Úc ở năm suất này vì là đồng chủ nhà World Cup 2023.

Thời điểm và thể thức thi đấu vòng loại chưa thấy AFC thông báo.

Tuy nhiên như lịch vòng chung kết Asian Cup 2022 thì các cô gái VN lại mất ăn tết vì giải diễn ra ngày 20-1 đến 6-2 2022 trùng với thời gian tết Nguyên đán ở VN.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/cac-co-gai-vang-viet-nam-an-tet-o-an-do-995291.html