Các cổ đông của Amazon bỏ phiếu chống lại các đề xuất của nhà đầu tư lãnh đạo

Các cổ đông của Amazon hôm thứ Tư (25/5) đã bỏ phiếu chống lại tất cả 15 nghị quyết của nhà đầu tư lãnh đạo thách thức các chính sách của công ty.

Logo của Amazon tại trung tâm hậu cần của công ty ở Bretigny-sur-Orge, gần Paris, Pháp, ngày 7/12/2021. (Ảnh: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Tại buổi họp thường niên của Amazon, các nhà đầu tư đã bỏ phiếu chống cho các đề xuất phê duyệt mức lương thưởng cho người điều hành, thành viên hội đồng quản trị và việc chia tách cổ phiếu. Trong đó bao gồm cả việc sử dụng nhựa và một số điều khoản che giấu trong hợp đồng

Sự gia tăng về số lượng nghị quyết mà Amazon khuyến nghị các nhà đầu tư bỏ phiếu chống lại, diễn ra khi các cổ đông của công ty công nghệ thúc đẩy minh bạch hơn về các vấn đề xã hội như công bằng trả lương, văn hóa và an toàn tại nơi làm việc và các thực hành bền vững.

Antoine Argouges - Giám đốc điều hành của nhà đầu tư hoạt động Tulipshare, cho biết trong một tuyên bố rằng công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy quyền của người lao động tại Amazon.

Theo Reuters

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/cac-co-dong-cua-amazon-bo-phieu-chong-lai-cac-de-xuat-cua-nha-dau-tu-lanh-dao-42638/