Các CLB tập luyện mùa COVID-19 thế nào?

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hầu hết các đội bóng đều đã bước vào tập luyện trở lại.

Dịch bệnh bùng phát khiến các trận đấu ở vòng 3 và vòng 4 của V-League 2021 phải tạm hoãn từ trước Tết Nguyên đán. Theo đó, một số đội đã cho quân nghỉ Tết sớm để phòng chống dịch bệnh, và từ hôm qua (mùng 6 Tết) hầu hết các đội bóng của V-League và hạng Nhất đã bước vào tập luyện trở lại.

Tập sớm nhất có lẽ là SLNA, Nam Định và SHB Đà Nẵng khi đã tập luyện từ ngày 15/2 (tức mùng 4 Tết). Trong khi đó, các đội hạng Nhất cũng đã bước vào buổi tập chuẩn bị cho mùa giải mới và Cúp QG. Đặc biệt, đội BRVT sau đợt nghỉ kéo dài gần 3 tháng đã bước vào buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho giải hạng Nhất bắt đầu từ ngày hôm qua.

HLV Trần Minh Chiến của BRVT chia sẻ: “Sau gần 3 tháng nghỉ ngơi, đội bóng của chúng tôi đã bước vào tập luyện trở lại, nhưng vẫn chưa biết giải đấu liệu có diễn ra đúng theo kế hoạch vì dịch COVID-19 hiện vẫn đang bùng phát khắp nơi. Tuy nhiên, nếu có nghỉ thêm cũng không sao, vì đội bóng của chúng tôi sẽ có thêm thời gian tập luyện chuẩn bị cho giải”.

Không chỉ HLV Trần Minh Chiến, hầu hết các các đội bóng từ V-League đến hạng Nhất cũng đều chung tâm trạng, bởi thực tế dịch bệnh hiện vẫn đang phát tác ở một số tỉnh thành trên cả nước, thậm chí nhiều nơi đang phải tiến hành giãn cách xã hội.

Song song đó, dịch bệnh cũng đã ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của các đội khi nhiều CLB vẫn đang thiếu quân vì phải cách ly hoặc cầu thủ chưa thể về nơi tập trung cùng đội nhà.

Nói đâu xa, chiều qua đội HAGL đã bước vào buổi tập đầu tiên tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, nhưng các cầu thủ Văn Thanh, Văn Toàn, Việt Hưng, Tuấn Linh… vẫn chưa thể có mặt cùng đội vì đang ở tâm dịch Hải Dương và Quảng Ninh.

Tiền vệ Văn Thanh cho biết: “Do về ăn Tết ở Hải Dương và dù huyện của tôi ở không bị dịch bệnh, nhưng bọn tôi vẫn phải kiểm tra y tế trước khi bay. Phải đến hôm nay mới có kết quả xét nghiệm và chưa biết khi vào đến Gia Lai có bị cách ly y tế không nữa”.

Trong khi đó, đội bóng Than Quảng Ninh cũng đã bước vào buổi tập khai xuân từ hôm qua, nhưng các cầu thủ như Hồng Quân, Xuân Tú, Nguyên Sa, Thanh Hiền… vẫn chưa thể có mặt tập luyện cùng đội.

Tiền đạo Hồng Quân bày tỏ: “Do Quảng Ninh đang siết chặt để kiểm tra người từ bên ngoài vào tỉnh, nên tạm thời bọn em vẫn chưa thể có mặt để tập luyện cùng đồng đội ở đội bóng Than Quảng Ninh. Chắc phải vài ngày nữa mới có thể quay về đội được…”.

Không chỉ các cầu thủ ngoài tỉnh Quảng Ninh, những cầu thủ như Bùi Văn Hiếu, Dương Thanh Hào do về ăn tết ở Quảng Ninh, nên khi quay lại tập trung cùng đội Bình Định đã phải tự cách ly ở nhà trong vòng 14 ngày, bên cạch đó còn phải lấy mẫu để xét nghiệm dịch bệnh và hiện đang chờ kết quả.

Dịch COVID-19 hiện không chỉ làm ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội tại Việt Nam, nó còn khiến các đội bóng nước nhà gặp không ít khó khăn và các giải đấu vẫn chưa biết khi nào mới có thể quay trở lại.

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cac-clb-tap-luyen-mua-covid-19-the-nao-ar596794.html