Các CLB Đức phản ứng vụ tuyển U.20 Trung Quốc xin đá giải hạng 4

Nhiều CLB ở Đức đã phản ứng dữ dội về thông tin LĐBĐ Trung Quốc (CFA) xin tuyển U.20 được tranh tài ở giải Regionalliga Sudwest (1 trong 5 giải đấu khu vực thuộc hạng 4 của hệ thống bóng đá Đức) mùa tới.

Trước đó, tờ Bild cho hay CFA gần như đã đạt được thỏa thuận để tuyển U.20 quốc gia được tranh tài ở Regionalliga Sudwest mùa giải 2017 - 2018. Giải đấu này gồm 19 CLB thuộc hệ thống hạng 4 của bóng đá Đức sau Bundesliga, 2.Bundesliga và 3.Liga.

Theo đề xuất, tuyển U.20 Trung Quốc sẽ tranh tài như một thành viên của giải trên nhưng kết quả sẽ không tính bảng xếp hạng và CFA sẽ phải trả cho mỗi CLB ở Regionalliga Südwest là 15.000 euro. Thông tin được xác nhận bởi Phó chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) Ronny Zimmermann và ông này cũng nói trên tạp chí Kicker rằng hầu hết các CLB của giải đều rất “hào hứng” với kế hoạch có sự hiện diện của tuyển U.20 Trung Quốc ở mùa giải tới.

Trung Quốc đang làm mọi cách phát triển bóng đá sau khi các tuyển quốc gia gây thất vọng ở các đấu trường lớn

Tuy vậy, trái với tuyên bố của ông Zimmermann, nhiều CLB đã phản ứng kịch liệt. Chủ tịch CLB FK Pirmasens (đội đang chơi ở Regionalliga Sudwest) là Christoph Radtke tỏ ra tức giận trước ý tưởng trên. FK Pirmasens kết thúc mùa giải ở vị trí 14 và là 1 trong 6 đội bóng phải xuống chơi ở hạng 5 (Oberliga) mùa tới.

“Tôi không còn lời nào để nói nữa. Toàn bộ đội bóng đang rất hoài nghi (về kế hoạch tuyển U.20 Trung Quốc xin gia nhập giải Regionalliga Südwest). Sáu CLB phải xuống hạng và giờ DFB đang lên kế hoạch đưa tuyển U.20 Trung Quốc vào. Thay vì DFB để chúng tôi trụ lại giải thì họ đã chọn việc lấy tiền từ Trung Quốc. Rõ ràng là quá cay đắng cho chúng tôi”, ông Radtke thất vọng nói với tờ Die Zeit. Ông chủ của CLB FK Pirmasens nói thêm rằng khoản tiền 15.000 euro mà phía CFA sẽ trả cho mỗi đội bóng trên thực tế rất có giá trị và nó chính là “món quà” để thuyết phục các CLB.

Giải Regionalliga Südwest đang xôn xao vụ tuyển U.20 Trung Quốc xin đá ở mùa tới

Markus Kompp - giám đốc điều hành của CLB SV Waldhof Mannheim thuộc giải Regionalliga Sudwest, nói với DPA rằng CLB không chấp nhận ý tưởng trên vì chưa công bố những vấn đề chi tiết.

Ngoài phản ứng của các CLB ở Regionalliga Sudwest, một số đội bóng thuộc các giải khu vực thuộc hạng 4 của Đức cũng đồng loạt lên tiếng phản pháo kế hoạch tuyển U.20 Trung Quốc tranh tài ở làng bóng đá quốc gia. Trong một bức thư gửi đến DFB trên tài khoản Facebook, CLB Rot-Weiss Essen (giải Regionalliga West thuộc hệ thống hạng 4 của Đức) châm chọc rằng mùa giải 2018 - 2019 họ cũng sẽ được lên chơi ở Bundesliga với tư cách tranh tài giao hữu kiểu tuyển U.20 Trung Quốc. Trong khi đó, CLB Rot-Weiss Oberhausen (thành viên của giải Regionalliga West) mỉa mai những xúc xích và bia truyền thống trên khán đài ở mùa giải tới sẽ được thay thế bằng những món ăn của Trung Quốc và linh vật của các đội bóng sẽ được thay bằng con rồng (ám chỉ Trung Quốc)…

Theo AFP, ý tưởng tuyển U.20 xin gia nhập giải hạng 4 của bóng đá Đức được đưa ra dựa trên thỏa thuận hợp tác giữa 2 quốc gia hồi tháng 11 năm ngoái. Trong đó, Đức sẽ hỗ trợ phát triển bóng đá Trung Quốc hướng đến tham vọng trở thành cường quốc thế giới ở môn thể thao “vua” vào năm 2050. Mục tiêu gần nhất của CFA là hy vọng tuyển U.20 quốc gia thông qua sự cọ xát ở Regionalliga Sudwest sẽ vô địch thế giới ở Olympic 2020 tại Tokyo (Nhật Bản).

Tây Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/cac-clb-duc-phan-ung-vu-tuyen-u20-trung-quoc-xin-da-giai-hang-4-75666.html