Các CLB đại gia ráo riết săn cầu thủ 'siêu khủng' giá 0 đồng

Mùa hè 2021 là thời điểm rất nhiều cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với CLB chủ quản và nhân cơ hội này, các đội bóng giàu tham vọng ra sức chèo kéo các siêu sao về dưới trướng.

Từ xưa đến nay, những cầu thủ chuyển nhượng theo dạng tự do thường bị cho là hàng thải và nghe cái danh miễn phí, người ta đều nghĩ họ hết thời. Tuy nhiên, trong kì chuyển nhượng mùa hè đặc biệt năm nay, tất cả phải thay đổi định nghĩa với những bản hợp đồng bom tấn có giá 0 đồng, đủ hợp thành một đội hình cực mạnh, thách thức bất kì đội bóng nào ở châu Âu.

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma

Thủ thành 22 tuổi đã có màn trình diễn xuất sắc tại Euro 2020 khi là một trong những nhân tố chính đưa đội tuyển Ý giành chức vô địch lịch sử. Bản thân Donnarumma cũng đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 Donnarumma. Ảnh: CGI.

Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 Donnarumma. Ảnh: CGI.

Trước đó, anh nổi lên là một trong những người gác đền triển vọng nhất thế giới khi chỉ mới 17 tuổi. Sáu mùa giải gắn bó cùng AC Milan, thủ môn 9x giữ sạch lưới 88 trận trong tổng số 250 lần ra sân trên mọi đấu trường. Cuối mùa giải vừa rồi, Donnarumma góp công lớn trong công cuộc đưa Rossoneri trở lại đấu trường Champion League sau 7 năm dài vắng mặt.

Ở kì chuyển nhượng này, Donnarumma đã chính thức đầu quân cho PSG với mức giá 0 đồng dù được Transfermarkt định giá lên đến 60 triệu Euro. Khi vừa hoàn tất bản hợp đồng, ban lãnh đạo đội bóng nước Pháp vui mừng thốt lên, đây là bản hợp đồng hời nhất trong lịch sử bóng đá đương đại.

Hậu vệ phải: Elseid Hysaj

Sau màn trình diễn chói sáng trong màu áo Napoli mùa giải trước, Hysaj đã lọt mắt xanh nhiều ông lớn như Liverpool, Lazio hay Manchester United. Cầu thủ người Albania nổi tiếng với những pha leo biên thần tốc, cùng kỹ năng sút một chạm tuyệt vời. Những cú tạt bóng chuẩn xác giúp Hysaj trở thành một trong những hậu vệ kiến tạo nhiều nhất tại Serie A mùa giải vừa qua. Dù nhận được nhiều lời mời gọi hấp dẫn, nhưng Elseid Hysaj đã quyết định gia nhập Lazio từ Napoli theo dạng chuyển nhượng tự do.

Hậu vệ trái: David Alaba

Thủ quân Alaba của tuyển Áo chơi xuất sắc tại Euro. Ảnh: CGI.

Siêu hậu vệ người Áo là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Real Madrid gần đây. Cầu thủ 29 tuổi là mẫu cầu thủ đa năng, có thể chơi tốt mọi vị trí ở hàng phòng ngự, thậm chí là tiền vệ khi cần. Đội trưởng tuyển Áo vừa có màn thể hiện xuất sắc tại Euro năm nay khi gồng gánh đội nhà vào đến vòng 1/8 của giải. Món hàng miễn phí Alaba từ Bayer Munich thực sự là giá trị với bầy kền kền.

Trung vệ: Sergio Ramos và Eric Garcia

Sergio Ramos có một sự nghiệp lừng lẫy và từng là biểu tượng của sân Santiago Bernanbeu. Tuy nhiên, vì không còn tìm được tiếng nói chung nên Ramos quyết định ra đi và PSG là bến đỗ tiếp theo trong hành trình.

Từng đá cặp với Ramos trong đội hình của tuyển Tây Ban Nha là đàn em Eric Garcia. Sao mai 20 tuổi là nhân tố triển vọng trong tương lai kế thừa chính đàn anh Ramos. Do không cạnh tranh được vị trí ở Man City, Garcia chuyển đến Barca để tìm cho mình những cơ hội mới.

Tiền vệ : Wijnaldum, Hakan Calhanoglu, Joao Mario

Georginio Wijnaldum từng là quân bài không thể thiếu của Liverpool, nhưng với chính sách trẻ hóa đội hình của Jurgen Kloop khiến cầu thủ người Hà Lan bị đẩy đi khỏi Anfield. Đội nhanh nhảu chào đón là PSG với nhìn nhận Wijnaldum 30 tuổi vẫn có một nền tảng thể lực và nhãn quan chiến thuật tốt.

Wijnaldum ra đi vì không còn chỗ đứng ở Liverpool. Ảnh: CGI.

Vua đá phạt Calhannoglu là cái tên đảm bảo sức sáng tạo mạnh mẽ tại Serie A. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ còn có những đường chuyền mang tính xát thương cao. Vì lẽ đó, ngay khi vừa hết hạn hợp đồng với AC Milan, kình địch Inter đã vội trải thảm đỏ đón Calhanoglu về.

Một tiền vệ khác là lão tướng Joao Mario. Đến với Inter khi đội bóng này đang gặp khủng hoảng cả về tài chính lẫn định dạng lối chơi, nên cầu thủ người Bồ Đào Nha không có nhiều đất diễn. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm của mình, Joao Mario vẫn sẽ là nhân tố đáng chú ý trong đội hình Benfica mùa giải sắp tới.

Tiền đạo: Memphis Depay, Sergio Aguero, Asley Young

Memphis Depay đang là niềm hy vọng số 1 của bóng đá Hà Lan. Sau chuyến hành trình thất bại ở Man United, Depay trở về Lyonnais và gây dựng lại tên tuổi. Cuối mùa năm nay, Depay đã cập bến Barca để thỏa mãn giấc mơ lúc nhỏ của mình.

Depay thỏa nguyện ước mơ khoác áo Barca. Ảnh: CGI.

Chia sẻ vị trí tiền đạo cánh với Depay là đồng đội cũ Asley Young. Cầu thủ người Anh sau nhiều thăng trầm đã quyết định trở về nơi đã làm nên tên tuổi Aston Villa. Năm nay đã 36 tuổi, Young có thể không còn nhanh nhẹn như lúc xưa, nhưng với kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đấu hàng đầu, lão tướng này vẫn là một cái tên đáng chú ý.

Vị trí tiền đạo mũi nhọn sẽ thuộc về Sergio Aguero. Ngôi sao người Argentina đã trở thành chân sút vĩ đại bậc nhất trong lịch sử nửa xanh thành Manchester. Ở tuổi xế chiều, El Kun sẽ tái ngộ người bạn thân ở tuyển quốc gia là Lionel Messi trong những năm tháng cuối của sự nghiệp.

MINH KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cac-clb-dai-gia-rao-riet-san-cau-thu-sieu-khung-gia-0-dong-1002987.html