Các CLB bắt đầu 'đề pa'

Ngay sau khi có thông báo của VPF, 8 đội đá tứ kết Cúp QG đã tăng tốc tập luyện cho 2 tuần chuẩn bị. CLB TP.HCM chuyển quân xuống hậu cứ quen thuộc Bà Rịa để tập huấn và có thể ở lại đến ngày 11-9 vì đây cũng là nơi họ sẽ đá trận tứ kết. Tuy nhiên, do chủ nhà Bà Rịa - Vũng Tàu là đội hạng Nhất nên 2 ngôi sao tân binh đắt giá Costa Rica của TP.HCM chưa thể ra mắt.

Công Phượng cùng đồng đội tập huấn 10 ngày ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: CLB TP.HCM

Công Phượng cùng đồng đội tập huấn 10 ngày ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: CLB TP.HCM

Quãng nghỉ “bất đắc dĩ” hơn 1 tháng qua lại là thời gian quý báu cho nhà ĐKVĐ của cả V.League và Cúp QG. CLB Hà Nội đã đón chào sự trở lại của Đoàn Văn Hậu. Ngoài ra, những cầu thủ bị chấn thương như: Omar, Văn Đại, Tuấn Anh đã có thể tập luyện bình thường. CLB Viettel thì chiều qua 27-8, có cuộc “làm nóng” quý báu với tuyển U.22 Việt Nam. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Than QN, B.Bình Dương bắt đầu bắt tay vào rèn chiến thuật.

Các đội V.League còn lại nay đã xác định vòng 12 sẽ trở lại vào ngày 26-9, bắt đầu chuyển từ trạng thái tập duy trì sang giai đoạn tính toán điểm rơi cho sau đây 1 tháng. HAGL đã hội quân trở lại từ ngày 10-8. Sau khi “bầu” Đệ buộc phải rút lại đề nghị “nghỉ chơi”, CLB Thanh Hóa lựa chọn bãi biển Sầm Sơn để rèn thể lực.

Đặc biệt, với 2 CLB miền Trung ở tâm dịch, sau khi thở phào với kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tất cả đều âm tính, toàn đội SHB.Đà Nẵng đã bước vào tập luyện bình thường. Các cầu thủ Quảng Nam sau giai đoạn hoang mang, lo lắng nay đã yên tâm vì mọi sinh hoạt, đời sống xã hội ở Tam Kỳ không quá xáo trộn. Dù chủ tịch CLB 2 lần gửi đơn đề nghị dừng giải nhưng trên thực tế Quảng Nam vẫn hội quân từ ngày
16-8, thậm chí thủ quân Thanh Trung chỉ mong giải đấu sớm trở lại, chứ “anh em chúng tôi nóng ruột lắm rồi”.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/cac-clb-bat-dau-de-pa-3019473/