Các chuyên ngành hậu cần triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Chiều 9-7, Bộ tham mưu, Tổng cục Hậu cần (TCHC) tổ chức hội nghị sơ kết công tác tham mưu hậu cần toàn quân 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng TCHC chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Hoàng Nam, Phó tham mưu trưởng TCHC.

Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, từ đầu năm đến nay, ngành tham mưu hậu cần luôn bám sát nghị quyết của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nắm chắc tình hình mọi mặt, tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ, các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Đặc biệt, công tác tham mưu đã chủ động trong triển khai xây dựng các đề án ngành hậu cần theo nghị quyết của QUTƯ và kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Công tác huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp được chú trọng. Tổ chức tập huấn các chuyên ngành đạt được hiệu quả thiết thực. Nền nếp chế độ công tác có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất hậu cần được quản lý tốt. Công tác thực hành tiết kiệm được đẩy mạnh. Phong trào thi đua ngành hậu cần phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Các đại biểu tham dự hội nghị ngành tham mưu hậu cần toàn quân.

Các đại biểu tham dự hội nghị ngành tham mưu hậu cần toàn quân.

Thời gian còn lại năm 2019, Bộ tham mưu hậu cần xác định triển khai đồng bộ các mặt công tác, tập trung bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ SSCĐ; thực hiện điều chỉnh, bổ sung văn kiện tác chiến theo quyết tâm của người chỉ huy; tăng cường luyện tập ở các cấp để hoàn thiện phương án; chỉ đạo tốt diễn tập hậu cần ở các cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng và cấp cơ sở; triển khai đầy đủ các nội dung công tác theo Điều lệ công tác tham mưu hậu cần… (Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT)

* Chiều 9-7, Cục Quân y, TCHC tổ chức hội nghị sơ kết ngành Quân y 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị ngành quân y toàn quân.

6 tháng qua, quân y các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng TCHC, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị theo dõi nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, bảo đảm quân y đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, phù hợp với giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, ngành quân y luôn làm tốt công tác quản lý chỉ đạo ngành, chú trọng công tác huấn luyện, nghiên cứu khoa học và thực hiện tốt công tác đối ngoại quân y; chủ động nâng cao chất lượng công tác phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra tử vong do dịch bệnh gây ra; việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, cấp cứu và điều trị có tính ổn định vững chắc. Tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,14%... (Tin, ảnh: HUY PHONG)

* Chiều 9-7, Cục Doanh trại, TCHC tổ chức hội nghị ngành doanh trại toàn quân triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Việt, Cục trưởng Cục Doanh trại chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị ngành doanh trại toàn quân.

Đánh giá kết quả công tác từ đầu năm đến nay cho thấy: toàn ngành đã bám sát nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỉ lệnh công tác hậu cần, hoàn thành tốt vai trò tham mưu với QUTƯ, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong triển khai thực hiện các mục tiêu của ngành doanh trại. Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn tích cực đổi mới phương thức bảo đảm phù hợp với Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, tiêu biểu như: Tham mưu, đề xuất đầu tư xây dựng các công trình cấp bách; các mặt bảo đảm cho chiến sĩ mới, công tác doanh trại trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai; công tác phối hợp đào tạo, tập huấn ngành doanh trại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới. (Tin, ảnh: NGUYỄN TÂM).

* Cũng trong chiều 9-7, Ngành Quân nhu toàn quân đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải, Cục trưởng Cục Quân nhu chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019, ngành quân nhu đã chủ động xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai đồng bộ các mặt công tác. Nhờ đó, dù điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, dịch bệnh gia súc xảy ra trên diện rộng song công tác quân nhu cho nhiệm vụ SSCĐ, nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất vẫn bảo đảm đầy đủ, chú đáo. Chất lượng đời sống bộ đội được củng cố, nâng cao. Lượng vật chất quân nhu các cấp được duy trì đúng quy định. Tiêu chuẩn, định lượng ăn của các đối tượng theo đúng thông tư của Bộ Quốc phòng. Hội đồng giá ở các cấp hoàn thành tốt vai trò, chức năng được giao. Công tác tạo nguồn vật chất quân nhu được triển khai theo đúng danh mục, số lượng, chủng loại, đúng trình tự, thủ tục quy định. Công tác tăng gia sản xuất, chế biến thu được hiệu quả thiết thực. Toàn ngành đoàn kết, phát huy tốt trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao… (ĐỖ GIANG)

* Báo cáo kết quả công tác xăng dầu 6 tháng đầu năm tại hội nghị triển khai các mặt công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành xăng dầu quân đội, chiều 9-7, cho thấy: Ngành xăng dầu toàn quân đã làm tốt chức năng tham mưu với QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy các cấp, triển khai đồng bộ các mặt công tác xăng dầu, bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu cho SSCĐ, huấn luyện, xây dựng đơn vị. Đặc biệt là xăng dầu cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và các nhiệm vụ đột xuất khác. Công tác củng cố, sửa chữa hệ thống kho xăng dầu từ cấp chiến thuật đến cấp chiến dịch, chiến lược được tiến hành hiệu quả. Công tác huấn luyện, hội thao, hội thi được đẩy mạnh. Phòng trào thi đua ngành được kết hợp nhuần nhuyễn với phòng thi đua Quyết thắng và phòng trào thi đua ngành hậu cần quân đội, tạo động lực mạnh mẽ để bộ đội xăng dầu vươn lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. (ĐẠI THẮNG)

* Tại hội nghị đánh giá công tác vận tải, tàu thuyền toàn quân 6 tháng đầu năm 2019 tổ chức chiều 9-7, do Thiếu tướng Nguyễn văn Điều, Cục trưởng Cục Vận tải chủ trì, các đại biểu đã thống nhất đánh giá: Từ đầu năm đến nay, công tác vận tải toàn quân tương đối lớn; hàng hóa đa dạng về chủng loại, phức tạp về tính chất với nhiều nhiệm vụ đột xuất, yêu cầu đòi hỏi công tác vận tải khẩn trương, bí mật, trong khi phương tiện vận tải còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, bằng ý trí tự lực, tự cường, ngành vận tải quân sự đã nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, bảo đảm an toàn về người và phương tiện, góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác hậu cần quân đội.

Phát huy kết quả đã đạt được, phân tích tìm rõ nguyên nhân mạnh yếu, thời gian còn lại, toàn ngành xác định xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. (VĂN LIỆU)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-chuyen-nganh-hau-can-trien-khai-cong-tac-6-thang-cuoi-nam-2019-582044