Các chuyến hàng 'đặc biệt' của Iran và Nga dồn dập cập cảng Syria

Ngày 23/4, trang tin 'almasdarnews.com' cho biết phương tiện truyền thông Syria cùng ngày đã đăng tải hàng loạt bức ảnh cho thấy một tàu hàng cỡ lớn của Nga và một máy bay vận tải đa năng từ Iran đã tới Syria, mang theo các lô hàng 'đặc biệt'.

Nguồn tin trên dẫn thông tin của tổ chức Người giám sát Bosphorous cho biết một máy bay vận tải đa dụng Ilyushin Il-76T do hãng Hàng không Arab Syria vận hành đã thực hiện một chuyến bay từ thủ đô Tehran tới Sân bay Quân sự Abu Dhuhour ở tỉnh Idlib của Syria.

Máy bay vận tải Ilyushin Il-76T của Syria vừa trở về Sân bay Quân sự Abu Dhuhour từ Iran. Ảnh: almasdarnews.com

Theo nguồn tin này, hãng Hàng không Arab Syria thường sử dụng máy bay Ilyushin Il-76T để vận chuyển các mặt hàng hạng nặng, trong đó có vũ khí-khí tài cho quân đội Syria.

Video về chuyến bay của chiếc Ilyushin Il-76T từ Iran tới Syria. (Nguồn: flightradar24)

Trang mạng “almasdarnews” cho biết thêm, cùng ngày, tàu vận tải cỡ lớn RoRo Sparta II của Nga đã neo đậu tại cảng Tartous ở miền Tây Syria sau khi trải qua một hải trình dài từ thành phố cảng Novorossiysk (Nga).

Đài phát thanh “The Drive” có trụ sở ở Chicago (Mỹ) cho hay có nguồn tin cho rằng Nga đang âm thầm chuyển giao các hệ thông vũ khí mới, trong đó có tên lửa phòng không tối tân S-300, cho quân đội Chính phủ Syria.

Tàu chở hàng cỡ lớn RoRo Sparta II của Nga đã cập cảng Tartous (Syria). Ảnh: almasdarnews.com

Dẫn nguồn tin mạng xã hội ủng hộ chính quyền Syria, The Drive đưa tin ít nhất một tàu Nga cập cảng Tartus đã mang theo các linh kiện được cho là của tổ hợp phòng không S-300 để cung cấp cho quân đội Syria.

Thủy thủ đoàn trên con tàu này đã tạo ra một làn khói nhân tạo để “bịt mắt” các máy bay do thám, máy bay không người lái hoặc vệ tinh nước ngoài quan sát. Bên cạnh đó, làn khói nhân tạo này có thể qua mặt bất kỳ ống kính camera quang điện tử nào và một số ống kính hồng ngoại tùy thuộc vào hợp chất hóa học tạo khói.

Phản ứng trước câu hỏi liệu Nga có chuyển giao S-300 cho Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã để n

gỏ câu trả lời. Trả lời phỏng vấn đài BBC, Ngoại trưởng Lavrov nói: “Những năm trước mặc dù được các đối tác yêu cầu, song chúng tôi quyết định không cung cấp S-300 cho Syria. Tuy nhiên, Mỹ-Anh-Pháp vừa có hành động khiêu khích nguy hiểm, do vậy chúng tôi có thể tính phương án đảm bảo nhà nước Syria được bảo vệ”.

Video uy lực hệ thống phòng không S-300 mà Nga dự kiến chuyển giao cho Syria. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cac-chuyen-hang-dac-biet-cua-iran-va-nga-don-dap-cap-cang-syria-20180423222557973.htm