Các chương trình trung thu 2018 cho thiếu nhi: Lưu giữ văn hóa cổ truyền, trao gửi yêu thương

Nhiều chương trình đặc sắc đáng chú ý được tổ chức nhân dịp Trung Thu 2018 nhằm giới thiệu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc cũng như mong muốn tạo nên ý thức hướng về cội nguồn trong giới trẻ Việt Nam ngày nay.

Nghệ nhân dạy các em nhỏ làm hoa quả bằng bột. Ảnh: T.L

Trải nghiệm không gian văn hóa Tết Trung thu

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) là một trong những điểm đến thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa nổi bật, thu hút nhiều du khách và công chúng đến thưởng thức và vui chơi tại Hà Nội. Mỗi dịp Trung thu, Bảo tàng DTHVN xây dựng nhiều chương trình phù hợp, đặc sắc nhưng vẫn nêu bật văn hóa truyền thống đặc trưng của các vùng miền Việt Nam.

Với Trung Thu 2018, Bảo tàng DTHVN phối hợp cùng Sở VHTTDL Ninh Thuận tổ chức chương trình “Trung thu 2018: Sắc màu văn hóa Ninh Thuận” (diễn ra vào ngày 22 và 23.9) nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa vùng đất Ninh Thuận đến với công chúng trong và ngoài nước. Trong không gian văn hóa Tết Trung thu, các em thiếu nhi còn được trải nghiệm làm đồ chơi dân gian truyền thống như cách làm đèn ông sao, đèn ông sư, đèn kéo quân, nặn hoa quả bột…

Theo PGS-TS Võ Quang Trọng - Giám đốc Bảo tàng DTHVN - đây cũng là cơ hội giúp nghệ nhân phát triển sản phẩm, gắn bó với nghề và chủ động bảo tồn nghề thủ công truyền thống. Ngoài ra, việc tăng cường kết nối giữa kiến thức khoa học với tri thức dân gian qua đồ chơi truyền thống là những chuỗi hoạt động hữu ích nhằm góp phần tích cực, thiết thực vào hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập hóa hiện nay.

“Vui Tết Trung thu” là chương trình do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức từ ngày 19 đến 23.9. Các em thiếu nhi sẽ được tìm hiểu không gian trưng bày những hình ảnh, tư liệu quý về Trung thu; Tham quan các gian hàng Trung thu truyền thống hay thưởng thức những màn biểu diễn múa sư tử, múa rối nước… Được biết, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động phát huy giá trị Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long năm 2018.

Trung Thu là để trao yêu thương

Nhà hát Tuổi trẻ đưa “Giấc mơ nàng tiên cá” đến với các bé nhỏ bằng các xuất diễn liên tục vào lúc 9h30, 16h30 và 20h mỗi ngày từ 21 - 24.9. Vở kịch hứa hẹn đem đến cho khán giả nhí một phiên bản đặc biệt, được phỏng theo câu chuyện của đại văn hào nổi tiếng Hans Christian Andersen kể về giấc mơ kỳ lạ của nàng tiên cá. Mong ước được gặp lại người mẹ yêu quý, nàng đã phải đánh đổi báu vật của mình cho mụ Bạch Tuộc độc ác để có được đôi chân lên bờ tìm mẹ. Ngoài sự đầu tư màn hình lưới 5D xuyên sáng với hiệu ứng nhấn chìm toàn bộ sân khấu trong lòng đại dương bao la, “Giấc mơ nàng tiên cá” có sự tham gia của gần 60 nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ.

Tại TPHCM, chương trình “Vầng trăng yêu thương” dành cho trẻ em khuyết tật do Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn tổ chức ngày 22.9 tại Nhà Thờ Hạnh Thông Tây - Q.Gò Vấp. Một chương trình được đánh giá là thiết thực cũng như tạo điều kiện cho các bé được vui chơi mừng Lễ hội Trăng Rằm.

NSƯT Trịnh Kim Chi tổ chức đêm ca nhạc kịch “Trung Thu yêu thương 2018” vào 19h00 ngày 22.9 tại Sân khấu TKC, với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ và các diễn viên nổi tiếng. Nhiều tiết mục văn nghệ vui nhộn và đặc biệt, các bé sẽ thích thú khi được tham gia rước đèn dưới ánh trăng cùng với chú Cuội và chị Hằng Nga. BTC cũng sẽ trao 500 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

MAI CHÂU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/cac-chuong-trinh-trung-thu-2018-cho-thieu-nhi-luu-giu-van-hoa-co-truyen-trao-gui-yeu-thuong-631669.ldo