Các chùa khai đàn Dược Sư, cầu an

Ở Đà Nẵng, sáng 9-2 (16 tháng Giêng), pháp hội Dược Sư và lễ cầu an đầu năm đã diễn ra tại chùa Phổ Quang (Sơn Trà).

HT.Thích Như Thọ, HT.Thích Huệ Thường - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Từ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư tôn đức chứng minh.

Chư Tăng thực hiện nghi lễ khai đàn Dược Sư

Đại đức Thích Huệ Trí, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Q.Sơn Trà, trụ trì chùa Phổ Quang đã cung thỉnh TT.Thích Quảng Độ, trụ trì chùa Sơn Trà đương vi đệ nhất sám chủ cùng 49 vị Tăng đảm nhiệm hướng dẫn trì tụng kinh Dược Sư, cầu an lành cho Phật tử, người dân...

* Tối ngày 8-2 (Rằm tháng Giêng), tại Kon Tum, gần 100 Phật tử đã tham gia lễ cầu quốc thái dân an diễn ra ở chùa Huệ Chiếu (TP.Kon Tum) với sự chứng minh của HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, viện chủ chùa Huệ Chiếu cùng chư Tăng.

Sau các nghi lễ niêm hương bạch Phật, bạch Tổ, tụng kinh Dược Sư do HT.Thích Quảng Xả chủ trì, các Phật tử có mặt đã cùng tham gia khóa lễ sám hối cầu an trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng thời được nghe một bài pháp ngắn về ý nghĩa của lễ cầu quốc thái dân an đầu năm.

HT.Thích Quảng Xả chủ trì khóa lễ

Kết thúc bài pháp, Hòa thượng nhắc nhở nhân dân Phật tử cần thực hiện tốt các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh do virus corona gây ra theo khuyến cáo của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.
Trước đó, ngày 7-2 ( 14 tháng Giêng), lễ cầu an và cầu nguyện quốc thái dân an cũng đã diễn ra tại chùa Huệ Hương (TP.Kon Tum). ĐĐ.Thích Vạn Nhơn, Phó BTS kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, trụ trì chùa Huệ Hương cùng chư Tăng đã chứng minh và tham dự.

Tại buổi lễ ĐĐ.Thích Vạn Nhơn đã có thời Pháp thoại giúp các thiện nam tín nữ Phật tử hiểu thêm về ý nghĩa của buổi lễ, đồng thời cùng chư Tôn đức và đạo tràng đồng tụng một thời kinh Dược Sư.

* Sáng 8-2 (Rằm tháng Giêng), BTS GHPGVN huyện A Lưới (TT-Huế) cũng đã tổ chức lễ cầu an đầu năm cho đồng bào Phật tử vùng cao tại niệm Phật đường Sơn Thủy và Sơn Nguyên - trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện.

Nghi thức sái tịnh tại buổi lễ

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh. Ý nghĩa của lễ cầu an đầu năm cũng được chia sẻ qua bài pháp thoại ngắn của Đại đức Thích Tâm Phương - Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.A Lưới, giúp nhân dân, Phật tử thành tâm phát nguyện làm những điều lành, tránh những điều dữ để mang lại sự an vui, hạnh phúc cho mình và cộng đồng. Theo Đại đức, đó là cách cầu an tốt nhất.

Bảo Anh tổng hợp

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//vanhoa/2020/02/11/17c0d8/