Các chốt trực giám sát giao thông: Vượt khó khăn, chung sức đẩy lùi dịch Covid-19

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 31-3 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, từ chiều 1-4 đến nay, lực lượng liên ngành gồm: Công an, Thanh tra Giao thông - Vận tải, Y tế đã nỗ lực vượt khó, ứng trực 24/24h tại 30 điểm chốt trực giám sát giao thông các tuyến cửa ngõ thành phố. Những lán trại dã chiến dựng gấp trong đêm; những bữa ăn trong điểm chốt chỉ có bánh mỳ, mỳ tôm và nước lọc...

Nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ trên từng điểm chốt đã luôn nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của người dân Thủ đô trong thời khắc đặc biệt khó khăn này. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới tại một số điểm chốt trong những ngày qua.

Do đặc thù các điểm giám sát giao thông là phải bám sát các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, đầu các tuyến đường cao tốc, quốc lộ nên điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn.

Ngay trong ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ (ngày 1-4), dù trời liên tục đổ mưa song từng tổ công tác đã khẩn trương dựng lều bạt dã chiến, sẵn sàng làm nhiệm vụ và bảo đảm giám sát 24/24h.

Trong từng lều dã chiến là những chiếc giường vải dù để cán bộ, chiến sĩ trú mưa và thay phiên nhau nghỉ ngơi. Một ít bánh mỳ và nước suối được những người mới đến thay ca mang tới. Ông Đỗ Hùng Lĩnh (Đội Thanh tra Giao thông - Vận tải quận Cầu Giấy) cho biết, mỗi ca trực 8 tiếng nhưng cũng có thể kéo dài hơn tùy theo diễn biến thực tế. Các trang thiết bị phục vụ yêu cầu chống dịch đều được thành phố cung cấp đầy đủ, kịp thời.

Do mọi hàng quán dịch vụ đều đóng cửa (trừ các mặt hàng thiết yếu theo quy định) nên bữa ăn của các tổ công tác liên ngành rất nhanh gọn, chủ yếu là mỳ tôm và xúc xích.

Dù vất vả, song các tổ công tác vẫn bám sát hiện trường, ứng trực 24/24h, vừa giám sát giao thông, đo thân nhiệt, vừa tuyên truyền cho người dân lưu ý hạn chế các chuyến đi không thật cần thiết.

Nỗi vất vả của lực lượng chức năng luôn được người dân Thủ đô ghi nhận và chia sẻ.
Trong ảnh: Hai thanh niên mang những thùng nước lọc và sữa tươi đến tặng cán bộ, chiến sĩ tham gia chốt trực.

Sáng 4-4, một số tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đã tới thăm hỏi, động viên và chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ tham gia chốt trực tại điểm chốt đầu cầu Vĩnh Tuy. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Phó Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ địa bàn dân cư số 17 (Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy) cho biết: Quà tặng gồm nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, mì tôm, lương khô, nước uống và đặc biệt là 20 chiếc mặt nạ chống khuẩn do cán bộ, người dân địa bàn dân cư số 17 mua nguyên liệu về và tự làm. Những ngày tới, các tổ chức Đảng, Ban Công tác mặt trận, Chi hội Chữ thập đỏ, Chi hội Phụ nữ... của địa bàn dân cư số 17 sẽ tiếp tục quan tâm nắm bắt nhu cầu của các chiến sĩ trực chốt ở đây để hằng ngày hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.

Lương Ninh Giang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/963380/cac-chot-truc-giam-sat-giao-thong-vuot-kho-khan-chung-suc-day-lui-dich-covid-19