Các chốt kiểm dịch COVID-19 nơi biên giới treo cờ rủ để tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ngày 14/8, các chốt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ đội biên phòng nơi địa đầu Tổ quốc đã treo cờ rủ tưởng nhớ và để tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Bộ Tư lệnh BĐBP đã điều động tăng cường 241 cán bộ, học viên Học viện Biên phòng cho hai tỉnh trọng điểm là Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn và Cao Bằng. Tổ chức các Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống dịch và tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở biên giới; công tác đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới; phân công lực lượng tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng, chống dịch, xác minh thông tin về việc BĐBP có hay không biểu hiện buông lỏng trách nhiệm, tiếp tay, bao che cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

“Bộ Tư lệnh BĐBP đã thành lập và thường xuyên duy trì 1.608 tổ, chốt với 9.791 người; tổ chức điều động tăng cường lực lượng, phương tiện từ tuyến sau cho các tuyến biên giới”, Thiếu tướng Lê Đức Thái cho biết.

Tại những chốt biên phòng, BĐBP đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ biên giới, siết chặt tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở, ngăn chặn hiệu quả xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó đã phát hiện, xử lý 16.530 người nhập cảnh trái phép, bàn giao cho địa phương cách ly theo quy định. Chỉ tính riêng từ ngày 1/7 đến ngày 7/8/2020 đã phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho cơ quan chức năng 3.485 người nhập cảnh trái phép.

Với tấm lòng thành kính của các chiến sĩ biên phòng nơi biên giới đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, 100% các chốt đã treo cờ rủ, để tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Dưới đây là những hình ảnh xúc động được BĐBP ở các chốt biên giới ghi lại trong sáng 14/8:

Chốt biên phòng - Đồn Biên phòng Đắc Ơ (tỉnh Bình Phước) treo cờ rủ để tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: BĐBP cung cấp

Chốt biên phòng - Đồn Biên phòng Đắc Ơ (tỉnh Bình Phước) treo cờ rủ để tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: BĐBP cung cấp

Chốt biên phòng - Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn). Ảnh: BĐBP cung cấp

Chốt biên phòng - Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (Lai Châu). Ảnh: BĐBP cung cấp

Treo cờ rủ tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ở chốt biên giới Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải (Lai Châu). Ảnh: BĐBP cung cấp

Hình ảnh xúc động, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại một chốt biên phòng nơi biên giới. Ảnh: BĐBP cung cấp

Các chiến sĩ biên phòng tỉnh Quảng Ninh tuần tra trên tuyến biên giới phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Thu Phượng.

Viết Tôn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/cac-chot-kiem-dich-covid19-noi-bien-gioi-treo-co-ru-de-tang-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-20200814151439791.htm