Các chợ đầu mối 'cấm cửa' heo không truy xuất được nguồn gốc

Sau sự việc phát hiện hơn 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần trước khi đưa vào giết mổ tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP.HCM nêu rõ, kiên quyết không cho phép thịt heo không đeo vòng nhận diện và không có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc nhập chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và Bình Điền.

Các chợ đầu mối “cấm cửa” heo không truy xuất được nguồn gốc (Ảnh: Quang Linh)

Bên cạnh đó, ông Tuyến cũng giao Chi cục Quản lý thị trường thành phố tăng cường phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh lân cận kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp thương nhân kinh doanh heo, thịt heo khi đưa vào địa bàn thành phố mà không đăng ký kinh doanh, không có các chứng từ hợp lệ. Đặc biệt, cần xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, bơm nước, bơm thuốc vào heo.

Trước đó, liên quan đến vụ việc heo bị tiêm thuốc an thần trước khi đem đi giết mổ tại lò giết mổ gia súc Xuyên Á, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiêu hủy toàn bộ số heo xác định bị tiêm thuốc an thần, không để nuôi nhốt chờ đào thải thuốc rồi đưa vào giết mổ. Đồng thời công khai danh sách 13 thương lái có hành vi vi phạm để tiếp tục theo dõi.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Công Thương TP.HCM có các biện pháp kịp thời bình ổn giá, bình ổn thị trường, không để tình trạng khan hiếm thịt heo xảy ra trên địa bàn.

Quang Linh

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/cac-cho-dau-moi-cam-cua-heo-khong-truy-xuat-duoc-nguon-goc-d61998.html