Các chiến sỹ Công an 'nuôi em' với từng bữa cơm trưa 'có thịt'

Chương trình tình nguyện 'Nâng bước em đến trường' và dự án 'Nuôi em' đã được Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh Điện Biên, Đoàn thanh niên Trường Văn hóa I và Nhóm tình nguyện Ánh sáng núi rừng tổ chức cho các em nhỏ vùng cao tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

 Thấu hiểu khó khăn trong sử dụng nước sinh hoạt của các em nhỏ, ngày 26/10, Thiếu tá Phan Văn Thịnh – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng đại diện Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân trao phần quà là 5 bồn nước cho Trường Mầm non Ban Mai, Bản Xa Dung, Xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông

Thấu hiểu khó khăn trong sử dụng nước sinh hoạt của các em nhỏ, ngày 26/10, Thiếu tá Phan Văn Thịnh – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng đại diện Đoàn thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân trao phần quà là 5 bồn nước cho Trường Mầm non Ban Mai, Bản Xa Dung, Xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông

Bắt đầu từ tháng 6/2018, sau 4 tháng triển khai Dự án “Nuôi em”, Đoàn Thanh niên Học viện CSND đã tiếp nhận hỗ trợ để nuôi cơm trưa 400 bé lứa tuổi mầm non, lớp 1 và lớp 2 tại các điểm trường khó khăn của địa phương trong 1 năm học.

Số tiền ủng hộ được chia nhỏ, mỗi tháng chỉ với 150.000đồng/người đóng góp và 1 năm học là 1.350.000 đồng là đã đủ cho một em bé vùng cao được ăn một bữa cơm có thêm chất đạm mỗi ngày, không phải ăn cơm độn chấm muối.

Mặc dù không phải là số tiền lớn nhưng ý nghĩa mà nó mang lại thật sâu sắc. Mỗi "anh chị nuôi" sẽ được kết nối với em bé của mình, nhận được những thông tin cụ thể chiều cao, cân nặng, tình hình học tập...

Sau một năm có thể biết em đã lớn như thế nào

Số tiền mình đóng góp đã giúp các em nhỏ vùng cao lớn lên cả về thể chất và tinh thần ra sao.

Trong chương trình, đoàn còn tặng những chiếc chăn ấm giúp bà con nơi đây chống lại mùa đông giá lạnh.

Thấu hiểu khó khăn của các em nhỏ vùng xa xôi, nhiều cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Cảnh sát nhân dân đã tham gia chương trình

Và kêu gọi, chia sẻ đến những người khác cùng chung tay góp sức

Đồng chí Thượng úy Vũ Văn Thuận – Bí thư Đoàn thanh niên Học viện CSND đại diện cho những "anh chị nuôi" trong dự án "Nuôi em" trao 400 suất cơm trưa (trị giá 540,000.000đồng) cho các bé tại các điểm trường khó khăn trên địa bàn huyện.

Cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác.

Hình ảnh đẹp về người nữ chiến sĩ công an giàu lòng nhân ái

Các em nhỏ còn được tặng đồ chơi, những thứ mà các em khó có điều kiện sở hữu như trẻ thị thành.

Phần lớn các em nhỏ rất tự lập trong việc ăn uống.

Song các "anh chị nuôi" cũng đã dành thời gian để bắt tay vào chăm sóc "em nuôi" của mình như một cách nuôi dưỡng tâm hồn. Chương trình tình nguyện đã mang lại những ý nghĩa thiết thực, để lại hình ảnh người chiến sĩ công an giàu lòng nhân ái trong lòng nhân dân.

Tuệ Minh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/cac-chien-sy-cong-an-nuoi-em-voi-tung-bua-com-trua-co-thit/787856.antd