Các chiến sỹ công an giúp cô gái bị bệnh tâm thần đi lạc với về gia đình

Ngày 26-9, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sỹ của đơn vị đã giúp đỡ một người dân bị bệnh tâm thần phân liệt, đi lạc về với gia đình…

Theo đó, khoảng 22g00 đêm 24-9, Công an xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cô gái đi xe đạp bị lạc đường, tình trạng đói mệt, lả người… tại quốc lộ 32.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin Công an xã Đồng Tháp đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông trật tự huyện Đan Phượng nhanh chóng có mặt tại nơi người dân phát hiện cô gái và đưa cô gái về trụ sở chăm sóc, thăm hỏi để xác minh nhân thân và giúp đỡ.

Chị Ngọc cùng chiếc xe đạp được các chiến sỹ Công an đưa về nhà đoàn tụ với gia đình.

Chị Ngọc cùng chiếc xe đạp được các chiến sỹ Công an đưa về nhà đoàn tụ với gia đình.

Qua đó, lực lượng Công an xác định cô gái bị lạc là Dương Thị Ngọc, SN 1999, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Qua tìm hiểu, được biết chị Ngọc bị bệnh tâm thần phân liệt, gia đình thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Biết tin em trai nằm viện, chị Ngọc đã đạp xe từ nhà đi thăm em trai thì bị lạc.

Đến khoảng 0g50 ngày 25-9, tổ công tác của Công an huyện Đan Phượng đã đưa chị Ngọc về với người thân. Gia đình chị Ngọc vui mừng và xúc động khi con gái được các cán bộ chiến sỹ Công an tận tình giúp đỡ và trực tiếp đưa về nhà.

Theo người nhà chị Ngọc, khi phát hiện Ngọc không có ở nhà, gia đình đã gọi điện thoại hỏi thăm nhiều nơi, đồng thời đi tìm nhưng không thấy. Gia đình đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an huyện Đan Phượng đã hết lòng chăm sóc, giúp đỡ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cac-chien-sy-cong-an-giup-co-gai-bi-benh-tam-than-di-lac-voi-ve-gia-dinh-211464.html