Các chiến hạm Mỹ và ASEAN cử đến cuộc tập trận hàng hải đầu tiên

Tám tàu chiến, 4 máy bay và hơn 1.000 binh sĩ các nước ASEAN và Mỹ lần đầu tiến hành cuộc diễn tập chung trên biển.

Hải quân Mỹ và 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần đầu tổ chức cuộc diễn tập chung trên biển từ ngày 2-6/9. Cuộc diễn tập bắt đầu ở Vịnh Thái Lan và kết thúc ở ngoài khơi Mũi Cà Mau, Việt Nam. Theo Bangkok Post, 8 tàu chiến, 4 máy bay và 1.000 của Mỹ và ASEAN tham gia vào đợt diễn tập lần này. Ảnh: AP.

Hải quân Mỹ và 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần đầu tổ chức cuộc diễn tập chung trên biển từ ngày 2-6/9. Cuộc diễn tập bắt đầu ở Vịnh Thái Lan và kết thúc ở ngoài khơi Mũi Cà Mau, Việt Nam. Theo Bangkok Post, 8 tàu chiến, 4 máy bay và 1.000 của Mỹ và ASEAN tham gia vào đợt diễn tập lần này. Ảnh: AP.

Trong số các tàu chiến tham gia diễn tập có tàu tuần tra xa bờ KDB Darulaman (ảnh) của Hải quân Hoàng gia Brunei. Tàu dài 80 m, rộng 13 m, lượng choán nước 1.600 tấn. Tàu được vũ trang pháo 57 mm, 2 pháo bắn nhanh Oerlikon 20 mm và 4 tên lửa chống hạm MM40 Exocet. Ảnh: Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Brunei.

Tàu hộ vệ tên lửa UMS Kyan Sittha (F12) của hải quân Myanmar. Đây là chiến hạm do ngành công nghiệp quốc phòng Myanmar đóng mới. Tàu dài 108 m, rộng 14 m, lượng choán nước khoảng 3.000 tấn. Tàu sử dụng vũ khí của Pháp, Trung Quốc. Ảnh: Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Brunei.

Tàu tuần tra ngoài khơi BRP Ramon Alcaraz (PS-16) của hải quân Philippines. Đây là một trong những chiến hạm mạnh nhất của Philippines. Nó vốn là tàu tuần tra lớp Hamilton của Tuần duyên Mỹ, sau khi ngưng hoạt động được tân trang lại và chuyển giao cho Philippines. Tàu dài 115 m, rộng 13 m, lượng choán nước 3.200 tấn. Ảnh: Hải quân Philippines.

Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình RSS Tenacious (71) của hải quân Singapore. Đây là một trong 6 khinh hạm tàng hình lớp Formidable do Pháp đóng mới cho Singapore và là một trong những khinh hạm tàng hình hiện đại nhất thế giới. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tàu tuần tra ngoài khơi HTMS Krabi (OPV-551) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Tàu được đóng mới tại Thái Lan theo công nghệ được chuyển giao từ BAE Systems của châu Âu. Tàu dài 90 m, rộng 13 m, lượng choán nước 2.000 tấn. Tàu được vũ trang pháo 76 mm, 2 pháo bắn nhanh 30 mm, đuôi tàu có sàn đáp cho trực thăng dài 20 m. Ảnh: Shipspotting.

Hải quân Nhân dân Việt Nam cử tàu tuần tra 18 tham gia diễn tập Mỹ - ASEAN. Đây là một trong 2 tàu hộ tống lớp Pohang do Hàn Quốc tặng cho Việt Nam. Tàu dài 88 m, rộng 10 m, lượng choán nước 1.200 tấn. Ảnh: Báo QĐND.

Hải quân Mỹ điều động tàu chiến ven biển USS Montgomery (LCS 8), lớp Independent tham gia đợt diễn tập. LCS 8 dài 127 m, rộng lớn nhất 31 m, lượng choán nước 3.100 tấn. Thân tàu được thiết kế theo công nghệ trimaran cho phép chạy với tốc độ tới 44 hải lý/h. Tuy nhiên, chương trình LCS bị chỉ trích dữ dội vì hệ thống hỏa lực kém cỏi của nó. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Wayne E. Meyer (DDG 108), lớp Arleigh Burke, là một trong những chiến hạm mạnh nhất thế giới với khả năng công thủ toàn diện. Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn điều động thêm 3 trực thăng MH-60 và một máy bay tuần tra hàng hải chống ngầm P-8 Poseidon tham gia diễn tập. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cac-chien-ham-my-va-asean-cu-den-cuoc-tap-tran-hang-hai-dau-tien-post986714.html