Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt chạm đỉnh mới

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, cả ba chỉ số lớn của chứng khoán Mỹ đều đồng loạt vọt lên mức cao kỷ lục, sau khi Chủ tịch Fed công bố nội dung phát biểu cho phiên điều trần trước Quốc hội.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng vọt 0,4% lên 3.002,89 điểm và lần đầu phá vỡ mốc 3.000 điểm. Tuy nhiên, mức đỉnh này chỉ duy trì trong thời gian ngắn. Chốt phiên, chỉ số S&P 500 đứng ở mức 2.993 điểm, vẫn thấp hơn mức kỷ lục 2.995,82 điểm hôm 3/7.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,8%, tương đương 60,27 điểm, lên 8.202 điểm, mức cao kỷ lục đầu tiên kể từ ngày 3/7.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng chấm dứt chuỗi giảm ba phiên liên tiếp. Kết phiên, chỉ số này tăng 0,3%, tương đương 77 điểm lên 26.860 điểm.

Ba chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell công bố nội dung chuẩn bị trước phiên điều trần trước Ủy ban Tài chính Hạ viện.

Trong bài phát biểu hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed cho biết, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ đã giảm tốc trong thời gian gần đây do những bất ổn về triển vọng kinh tế.

"Tăng trưởng của quý II dường như đã yếu hơn. Nhiều chuyên gia của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhận thấy rằng khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ đã tăng lên. Từ đó, dựa trên dữ liệu sắp tới và những diễn biến khác, dường như những bất lợi xoay quanh căng thẳng thương mại và lo ngại về kinh tế toàn cầu tiếp tục gây áp lực cho triển vọng của kinh tế Mỹ", ông Powell nói.

Trong bối cảnh đó, ông cam kết Fed sẽ theo sát diễn biến của nền kinh tế và sẽ "đưa ra hành động phù hợp" để hỗ trợ duy trì đà tăng trưởng kinh tế hiện tại.

Nội dung phát biểu của ông Powell đã củng cố cho kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất ít nhất 0,25% sau cuộc họp chính sách vào hai ngày 30-31/7.

HOÀNG HÀ

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/chung-khoan/cac-chi-so-chung-khoan-my-dong-loat-cham-dinh-moi-3513275.html