Các cháu thiếu nhi sẽ là chủ nhân tương lai của các đất nước

Tối 13/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Giao lưu văn hóa thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia.

Tiết mục giao lưu văn nghệ tại chương trình.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dự.

Phát biểu khai mạc chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, Việt Nam-Lào-Campuchia cùng chung dòng sông Mekong, cùng chia sẻ với nhau lịch sử chống giặc ngoại xâm giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Và ngày nay đang cùng sát cánh đi lên phát triển trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc rằng, tình hữu nghị giữa ba nước là tài sản chung vô giá.

Thời gian qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào và Liên hiệp Thanh niên Campuchia tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hợp tác, trong đó các hoạt động giao lưu thanh, thiếu nhi luôn được chú trọng với nhiều hoạt động sáng tạo, sinh động.

Qua quãng thời gian giao lưu văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động để thiếu nhi ba nước có nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm tăng tình đoàn kết, hữu nghị.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ sự vui mừng khi 4 ngày qua, các cháu thiếu nhi ba nước đã có những hoạt động giao lưu, bổ ích, thiết thực, gắn tình đoàn kết, hữu nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Người dân Việt Nam-Lào- Campuchia có nhiều tương đồng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay, 3 quốc gia đang có nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị, đoàn kết, phát triển, trong đó có các hoạt động của thanh, thiếu nhi ba nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng, thế hệ thanh thiếu nhi hôm nay sẽ là chủ nhân tương lai của ba nước để xây dựng, phát triển ba nước phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Tôi mong rằng, trên cơ sở hữu nghị, thân tình hôm nay, các cháu sẽ tiếp tục vun trồng, bồi đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước Việt Nam -Lào-Campuchia.

- Đồng chí Võ Văn Thưởng -

Nằm trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia kỷ niệm “Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”, 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào; 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào và “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tốt tinh thần này để tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa 3 nước; trong đó, có hoạt động của các em thanh, thiếu nhi.

Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ luôn dành các điều tốt đẹp nhất cho thiếu nhi; tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức liên hoan thanh, thiếu nhi 3 nước trong tương lai.

- Đồng chí Võ Văn Thưởng -

Giao lưu Văn hóa thiếu nhi Việt Nam-Lào-Campuchia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra từ 10-14/8/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cac-chau-thieu-nhi-se-la-chu-nhan-tuong-lai-cua-cac-dat-nuoc-post710348.html