Các CEO công nghệ chi bộn tiền vào hoạt động đi lại

Các Giám đốc điều hành (CEO) trong lĩnh vực công nghệ như Jeff Bezos của Amazon, Mark Zuckerberg của Facebook… đang chi bộn tiền công ty vào việc đi lại và đảm bảo an toàn.

CEO AmazonJeff Bezos chi tiêu mạnh tay vào máy bay tư nhân

Đáng chú ý là người đồng sáng lập Facebook, tỷ phú Mark Zuckerberg tiêu tốn chi phí 8,9 triệu USD trong năm 2017, tăng 53% so với năm 2016. Trong đó, 7,3 triệu USD dành cho an ninh cá nhân và 1,5 triệu USD vào sử dụng máy bay tư nhân.

Theo thông tin Bloomberg mới cung cấp, người sáng lập, Giám đốc điều hành (CEO) Amazon Jeff Bezos không chỉ là người đàn ông giàu nhất trong lịch sử hiện đại với tổng tài sản 150 tỉ USD mà còn là người chi tiêu rất mạnh tay.

Kể từ năm 2010, Amazon đã chi trả 1,6 triệu USD hàng năm vào đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển cho CEO. Năm 2009, chi phí này là 1,7 triệu USD.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Apple chi khoảng 93.109 USD vào việc di chuyển cá nhân trong năm 2017. Còn Chủ tịch Qualcomm Paul Jacobs đã tiêu tốn tổng cộng 291.871 USD bao gồm 152.999 USD vào sử dụng máy bay thương gia và “phần còn lại là đóng các loại bảo hiểm, đảm bảo an toàn cá nhân và chi phí văn phòng”.

Một CEO nổi tiếng khác trong lĩnh vực công nghệ là Ginni Rometty của IBM cũng chi 177.491 USD trong năm ngoái riêng cho hoạt động di chuyển bằng máy bay thương mại.

Xuân Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cac-ceo-cong-nghe-chi-bon-tien-vao-hoat-dong-di-lai-d269838.html