Các cầu tràn ở Khánh Sơn ngập nước, gây chia cắt nhiều nơi

Mưa lớn trên diện rộng đã khiến cho mực nước trên các sông suối dâng cao gây ngập các cầu tràn trên toàn huyện Khánh Sơn làm cho nhiều khu vực bị chia cắt cục bộ. Đặc biệt, trên tuyến Tỉnh lộ 9 đoạn cầu tràn Lò Gạch (thị trấn Tô Hạp), cầu tràn Ko Róa (xã Sơn Lâm) bị ngập sâu.

Sáng 25-11, ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết, từ đêm 24 đến sáng 25-11, trên địa bàn toàn huyện có mưa lớn; lượng mưa đo được từ 20 giờ ngày 24 đến 8 giờ ngày 25-11 tại xã Thành Sơn là 82,8mm, tại xã Sơn Lâm là 62,2mm, thị trấn Tô Hạp là 124,8mm, xã Sơn Hiệp 103,4mm.

Mưa lớn trên diện rộng đã khiến cho mực nước trên các sông suối dâng cao gây ngập các cầu tràn trên toàn huyện làm cho nhiều khu vực bị chia cắt cục bộ. Đặc biệt, trên tuyến Tỉnh lộ 9 đoạn cầu tràn Lò Gạch (thị trấn Tô Hạp), cầu tràn Ko Róa (xã Sơn Lâm) bị ngập sâu.

Hiện việc lưu thông từ thị trấn Tô Hạp đi các xã cánh tây của huyện qua Tỉnh lộ 9 bị tê liệt. Cầu tràn Ko Róa bị ngập khiến toàn xã Thành Sơn bị cô lập.

Cầu tràn Ko Róa bị ngập khiến cho xã Thành Sơn bị chia cắt.

Trước tình hình mưa lớn, lực lượng chức năng của huyện và các xã, thị trấn đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, lập chốt cắt cử lực lượng túc trực ở hai đầu cầu tràn không cho người dân qua lại. Địa phương cũng tuyệt đối ngăn cấm không cho người dân ra khu vực sông suối trong thời điểm mực nước đang dâng cao.

N.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/cac-cau-tran-o-khanh-son-ngap-nuoc-gay-chia-cat-nhieu-noi-8097391/