Các cầu thủ trẻ tuổi nhất ở World Cup

Giải đấu lần này ở Qatar quy tụ 3 trong số 10 cầu thủ bóng đá trẻ nhất trong lịch sử từng thi đấu ở World Cup. Họ đều mới qua mốc 18 tuổi, trong đó Gavi là cái tên nổi tiếng nhất.

 Sau trận đấu mở màn tại World Cup 2022 của đội tuyển Tây Ban Nha, tiền vệ Gavi trở thành "từ khóa" được quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, anh còn chinh phục người hâm mộ bởi vẻ ngoài điển trai, sáng sủa.

Sau trận đấu mở màn tại World Cup 2022 của đội tuyển Tây Ban Nha, tiền vệ Gavi trở thành "từ khóa" được quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, anh còn chinh phục người hâm mộ bởi vẻ ngoài điển trai, sáng sủa.

Nam cầu thủ khoác áo số 9 có tên đầy đủ là Pablo Martin Paez Gavira, sinh ngày 5/8/2004 ở Los Palacios y Villafranca, Tây Ban Nha. Ở tuổi 18 và 110 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha ra sân ở một giải đấu lớn (World Cup hoặc Euro). Chưa dừng lại ở đó, ngay trong lần đá chính đầu tiên tại World Cup, Gavi đã ghi bàn ở phút 74. Gavi cũng nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trong trận đấu với Costa Rica.

Gavi sớm bộc lộ khả năng chơi bóng từ nhỏ. Năm 11 tuổi, Gavi gia nhập lò đào tạo của Barcelona. Tháng 9/2020, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ xứ Catalan và được thăng hạng trực tiếp từ U16 lên đội U19 của Barca. Một năm sau đó, anh chơi trận chính thức đầu tiên cho đội 1 của Barcelona. Tiền vệ năm 2004 có những bước tiến bộ nhanh chóng trong năm 2022 và dần trở thành trụ cột của CLB cũng như chiếm vị trí ở đội tuyển "xứ bò tót".

Trước khi lên đường dự World Cup, Gavi trở thành chủ nhân tiếp theo của Golden Boy, danh hiệu dành cho cầu thủ U21 hay nhất châu Âu. Trước đó, trong gala trao giải Quả bóng vàng 2022, Gavi cũng thắng giải Kopa Trophy (cầu thủ U21 hay nhất).

Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và thành tích chơi bóng tốt, Gavi thu hút một lượng đông các fan hâm mộ là nữ giới. Thông tin về đời tư hay chuyện tình cảm của nam cầu thủ không có nhiều. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Gavi hiện độc thân, chưa có bạn gái.

Cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup 2022 là tiền đạo Youssoufa Moukoko của đội tuyển quốc gia Đức. Cầu thủ đang chơi cho đội bóng Borussia Dortmund vừa tròn 18 tuổi vào đúng ngày World Cup 2022 khai mạc (20/11).

Moukoko sinh ra ở Yaounde, Cameroon. Đến mùa hè năm 2014, anh mới chuyển đến Đức. Năm 2020, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Giải Vô địch Quốc gia Đức Bundesliga. Moukoko chưa từng khoác áo tuyển Đức trước đây. Nam cầu thủ từng chia sẻ tham vọng của anh là giành giải Quả bóng vàng.

Cầu thủ Garang Mawien Kuol đến từ đội tuyển Australia, cũng mới chỉ vừa qua tuổi 18 khi đại diện cho xứ sở chuột túi đến Qatar tranh tài lần này. Tại Australia, anh thi đấu ở vị trí tiền đạo cho CLB Central Coast Mariners.

Gia đình Garang Kuol có gốc gác ở Nam Sudan. Anh sinh ra ở Ai Cập sau khi gia đình chạy trốn khỏi quê hương. Sau đó, cả nhà chuyển đến Australia dưới hình thức xin tị nạn, trước khi định cư ở thành phố Shepparton (bang Victoria) và trở thành một phần của cộng đồng dân cư Nam Sudan ở đó.

Tiền đạo 18 tuổi có một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt là những đồng hương tại Shepparton. Dì của chàng trai, Agoness Kuol, chia sẻ với The Guardian: "Gia đình hạnh phúc và tự hào hơn bao giờ hết. Kuol thích chơi bóng đá từ ngày học mẫu giáo. Thằng bé là một cậu bé ngoan, biết quan tâm đến người thân, họ hàng. Chúng tôi rất mừng cho bố mẹ của Kuol".

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-cau-thu-tre-tuoi-nhat-o-world-cup-post1379478.html