Các cầu thủ nhí Thái Lan không dự khán được World Cup vì phải điều trị

Các cậu bé trong đội bóng Thái Lan vừa được giải cứu khỏi hang sâu đang được cách ly điều trị nên các em không thể dự khán World Cup 2018.

Trước đó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA đã có lời mời toàn thể đội bóng “Lợn Rừng” của các em bị kẹt trong hang Tham Luang tới xem trận chung kết giải vô địch bóng đá World Cup 2018.

Buồng bệnh tại bệnh viện Chiangrai Prachanukroh ở tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, nơi các cầu thủ đội bóng Lợn Rừng đang điều trị và phục hồi. Ảnh: The Nation.

Trong khi đó, các bác sĩ cho hay, các cầu thủ nhí này sẽ phải ở trong bệnh viện để điều trị ít nhất 7 ngày. Do đó các em không thể đến Nga xem trận chung kết theo lời mời của Chủ tịch FIFA.

Theo kiểm tra y tế sơ bộ hôm 9/7 đối với 4 cậu bé được cứu hộ đầu tiên, thì 2 cậu bé bị nhiễm trùng phổi nhẹ, một bị sốt. Cả hai cậu bé này được điều trị bằng thuốc kháng sinh và vẫn mạnh khỏe có thể cười đùa.

Tuy nhiên, cả 8 cậu bé vừa được cứu chỉ có thể nhìn cha mẹ mình qua kính chứ chưa gặp trực tiếp hoặc ôm cha mẹ mình được. Các em đều được cách ly để giới chức xác định xem các em có bị nhiễm các bệnh nào đó khi ở trong hang tối và ẩm ướt hay không.

Ngoài ra các cầu thủ nhí này còn phải đeo kính râm vì các em đã có tới 2 tuần sống trong bóng tối.

Về chế độ ăn uống, ban đầu các em chỉ được ăn cháo loãng, nay thì đã được ăn bánh mì và sô-cô-la./.

Trung Hiếu/VOV.VN Theo Guardian, CNN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/cac-cau-thu-nhi-thai-lan-khong-du-khan-duoc-world-cup-vi-phai-dieu-tri-785440.vov