Các Câu lạc bộ Liên thế hệ: Huy động nguồn quỹ được hơn 573 triệu đồng

Ngày 29-9, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1533 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 12619 của UBND tỉnh giai đoạn 2018 -2020 về thực hiện Đề án 'Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh' và triển khai kế hoạch đến năm 2025.

 Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể.

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể.

Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 16 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với 942 thành viên tham gia sinh hoạt, đạt 89% so với kế hoạch UBND tỉnh giao. Các CLB đã huy động nguồn quỹ được hơn 573 triệu đồng; trong đó có 11 CLB hỗ trợ 93 thành viên vay vốn với số tiền hơn 248 triệu đồng. Hầu hết các thành viên sau khi vay vốn đều đầu tư sản xuất, chăn nuôi… tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Ngoài ra, các CLB đều trang bị máy đo huyết áp, máy thử máu, cân… để theo dõi sức khỏe định kỳ cho các thành viên; có 7 CLB thành lập tổ, nhóm tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tại nhà cho những cụ bị bệnh nặng, khó khăn, neo đơn… Các CLB còn vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm thăm, tặng quà cho hơn 300 cụ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, không nơi nương tựa với số tiền hơn 90 triệu đồng…

Dịp này, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tặng giấy khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Hoa Ly tặng 70 suất quà cho các cụ.

K.H

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202009/cac-cau-lac-bo-lien-the-he-huy-dong-nguon-quy-duoc-hon-573-trieu-dong-8186035/