Các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Hà Nội: Kiên trì với 'mục tiêu kép'

Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tác động xấu tới mọi mặt đời sống, nhưng Thành ủy Hà Nội đã nêu rõ yêu cầu, trong mọi tình huống, phải kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt 'mục tiêu kép': Vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng từ thành phố xuống cơ sở phải nêu cao vai trò lãnh đạo, thực hiện với trách nhiệm cao nhất.

Năm tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách của thành phố Hà Nội đạt khoảng 110.606 tỷ đồng, tương đương 47% dự toán Trung ương giao. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất các thiết bị điện tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu (Cụm công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín). Ảnh: Đỗ Tâm

Nhận thức rõ, quyết tâm cao

Tinh thần chỉ đạo, quyết tâm chính trị của Thành ủy Hà Nội về “mục tiêu kép” đã được các cấp ủy Đảng, đặc biệt là cấp ủy của 30 quận, huyện, thị xã nhận thức sâu sắc, nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Đến thời điểm này, phòng, chống dịch Covid-19 là ưu tiên số một, nhưng phát triển kinh tế - xã hội vẫn đang được duy trì tốt.

Tại quận Đống Đa, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên kiểm tra công tác lãnh đạo phòng, chống dịch của đảng ủy 21 phường trực thuộc. Bí thư Quận ủy Đinh Trường Thọ cho biết, đảng ủy các phường, trực tiếp là đồng chí bí thư đều phải theo sát tình hình để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Qua đó, toàn quận đang duy trì tốt hoạt động của 1.670 tổ Covid-19 cộng đồng; bảo đảm 61 chốt trực phòng, chống dịch tại các “điểm nóng”... Mặt khác, xác định rõ vị trí là quận “tốp đầu” về thu ngân sách, từ đầu năm đến nay, quận Đống Đa đã nỗ lực đạt mức thu ngân sách 4.893 tỷ đồng, bằng 45,2% dự toán pháp lệnh và bằng 124% so với cùng kỳ năm 2020.

Đối với huyện Đông Anh, nơi đầu tiên của thành phố Hà Nội phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 trong đợt bùng phát thứ tư và có tới 4 điểm phải thực hiện phong tỏa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất chỉ đạo với phương châm “3 trước” là “đánh giá nhận định trước”, “chuẩn bị phương án trước”, “phát hiện, hành động trước” gắn với “4 tại chỗ” và mô hình cách ly “3 lớp” sáng tạo vừa vây chặt nguồn lây, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh. Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lỗ Giao (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh) Nguyễn Hữu Phan, là địa bàn bị phong tỏa nhưng mọi hoạt động sản xuất của địa phương không bị gián đoạn. Bí quyết thành công là chi bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, từ đó tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Thực tế cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2021, Hà Nội không chỉ phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả các ổ dịch, được Chính phủ biểu dương, đánh giá cao; mà còn thể hiện sức bật về kinh tế với Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng thu ngân sách đạt khoảng 110.606 tỷ đồng, tương đương 47% dự toán Trung ương giao và bằng 106,5% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là bước đà vững chắc và kinh nghiệm thiết thực cho thời gian tới để thành phố phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tổ Covid-19 cộng đồng phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch đến người dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Quang

Hướng đến kết quả cao hơn

Năm 2021, Hà Nội đề ra 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn là từ 7,5% trở lên. Chỉ tiêu cao trong khi tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp là bài toán khó đặt ra cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng thành phố. Nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh, các cấp ủy Đảng thành phố Hà Nội quyết tâm không chùn bước trước khó khăn, hướng tới những kết quả cao hơn.

Trong đó, tại quận Hà Đông, Quận ủy đã chỉ đạo triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân cho biết, một trong những trọng tâm thi đua là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; rà soát, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Quận ủy Long Biên vừa đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các cơ sở thực hiện nghiêm việc tạm dừng một số dịch vụ, vừa khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân chuyển đổi mô hình kinh doanh, áp dụng công nghệ, kinh tế số...

Đối với huyện Chương Mỹ, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, cùng với phòng, chống dịch, quyết tâm chính trị của Ban Thường vụ Huyện ủy là phải đưa Chương Mỹ trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2021. “Chúng tôi huy động toàn bộ hệ thống chính trị của huyện vào cuộc để hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới với phương châm làm đến đâu chắc đến đó”, đồng chí Nguyễn Văn Thắng nói.

Tại huyện Gia Lâm, xã Kim Sơn là nơi từng ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 và mới được dỡ phong tỏa cách đây ít ngày, việc thực hiện “mục tiêu kép” gặp không ít khó khăn. Dự báo trước tình hình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn và các phòng, ban của huyện tập trung bám sát cơ sở, có biện pháp hỗ trợ các gia đình ổn định cuộc sống, tái sản xuất, kinh doanh. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân khẳng định, “mục tiêu kép” là không thay đổi; huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt kết quả cao nhất.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay chính là thước đo sức mạnh hệ thống chính trị, năng lực, uy tín của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu. Có thể thấy rằng, lãnh đạo cấp ủy các địa phương của thành phố đang nỗ lực phấn đấu với tinh thần và quyết tâm rất cao để Hà Nội thực hiện thành công “mục tiêu kép”, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của cả nước.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1001626/cac-cap-uy-to-chuc-dang-thuoc-dang-bo-ha-noi-kien-tri-voi-muc-tieu-kep