Các cấp hội phụ nữ quản lý nguồn vốn gần 3.000 tỷ đồng

Đó là kết quả nổi bật Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tổ chức sáng 12/7.

Hội LHPN Hà Tĩnh đã tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh; tiếp tục vận động, hỗ trợ gia đình phụ nữ đầu tư xây dựng, sản xuất sản phẩm công nghệ cao…

Trong 6 tháng vừa qua, các cấp hội đã vận động hỗ trợ thành lập mới 108 mô hình kinh tế dự kiến thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, 3 HTX với 53 thành viên, 15 tổ hợp tác với 190 thành viên. Các cấp hội cũng đã ra mắt 14 chi hội "5 không, 3 sạch", vận động thành lập 654 tổ, nhóm với 9.440 thành viên giúp nhau thực hiện các nội dung "5 không, 3 sạch"…

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn Võ Thị Hương: Hàng quý, cần phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài PT&TH tỉnh xây dựng các chương trình phát thanh chuyên đề

Hội đã tổ chức khảo sát và tổng hợp 79 ý tưởng khởi nghiệp. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Trường Đại học Vinh, Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đối tượng là ban giám đốc và thành viên HTX, tổ hợp tác, các hộ kinh doanh về năng lực quản lý HTX, khởi nghiệp, phương pháp khơi dậy ý tưởng, kỹ năng lập kế hoạch, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp…

Đến nay, tổng nguồn vốn do các cấp hội quản lý gần 3.000 tỷ đồng với 2.296 tổ tín dụng tiết kiệm và 85.831 thành viên vay vốn.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Hà Hoàng Thị Quỳnh Oanh: Tỉnh hội cần có các hướng dẫn cụ thể hơn trong thực hiện các tiêu chí cuộc vận động "5 không, 3 sạch".

Tại hội nghị, đại biểu đã nêu những khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở như: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thiếu chiều sâu, đội ngũ tuyên truyền viên chưa đồng đều; công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc chưa có nhiều biện pháp hiệu quả; phong trào phụ nữ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao...

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh: Hội LHPN tỉnh cần đổi mới, cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời quan tâm đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

Thời gian tới, Hội LHPN Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Đình Nhất

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/cac-cap-hoi-phu-nu-quan-ly-nguon-von-gan-3-000-ty-dong/157903.htm