Các cấp hội phụ nữ Phú Yên đẩy mạnh học và làm theo Bác

Chủ động và tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Phú Yên đã đưa nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của cơ quan chuyên trách, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hội viên… phù hợp với điều kiện, tình hình địa phương, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Thông qua các buổi sinh hoạt hội định kỳ, các cấp hội phụ nữ Phú Yên, nhất là cấp cơ sở, đã tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm về học và làm theo Bác, tài liệu “Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ” do Trung ương Hội Phụ nữ biên soạn. Bên cạnh đó, tổ chức nhiều cuộc nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, truyền thông trên hệ thống thông tin đại chúng, chiếu phim tư liệu, giao lưu văn hóa, văn nghệ... nhân các dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2, Ngày sinh nhật Bác 19/5, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10…, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia.

Hội nghị biểu dương phụ nữ các dân tộc thiểu số tiêu biểu

trên các lĩnh vực tỉnh Phú Yên năm 2017. (Ảnh: hoilhpn.phuyen.gov.vn).

Trong công tác tuyên truyền, các cấp hội phụ nữ Phú Yên luôn chú trọng nội dung giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tập trung vào giải quyết một số vấn đề xã hội cụ thể đang đặt ra liên quan đến phụ nữ như an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường... Tuyên truyền quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ; về vai trò, vị trí quan trọng và lực lượng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng; những lời dạy, tình cảm thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho phụ nữ.

Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ hội và các cấp hội; xây dựng hình ảnh người cán bộ hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Từ đó, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng sống…

Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả

Để tạo sức lan tỏa trong thực hiện Chỉ thị 05, các cấp hội phụ nữ Phú Yên luôn chú trọng việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương những tấm gương điển hình trong học và làm theo Bác. Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên đã có hơn 200 bài viết tuyên truyền gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 2 hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, tuyên dương 100 gương phụ nữ tiêu biểu nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc và tuyên dương 40 phụ nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Mô hình "Vườn an sinh" của Hội LHPN xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên nhằm gây quỹ giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn. (Ảnh: baophuyen.com.vn).

Nhiều mô hình học tập và làm theo Bác đã được giới thiệu, nhân rộng, trong đó đáng chú ý là các mô hình nhân đạo từ thiện như: “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Bữa cơm từ thiện”, “Cho đi là còn mãi”, “Vườn an sinh", “Mỗi tổ chức cơ sở hội là địa chỉ an sinh xã hội”… Qua các mô hình này đã huy động được nhiều nguồn lực giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thông qua các mô hình đã quan tâm gắn kết thành viên, hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình, tổ chức cho chị em giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường... Các hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo được những hiệu ứng tích cực, dần dần “thấm” vào suy nghĩ, hành động của nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thay đổi nhận thức và xây dựng được nhiều hành vi đẹp trong cuộc sống. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động, đến nay có hơn 90% chi hội xây dựng mô hình làm theo gương Bác.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Đưa việc học tập và làm theo Bác vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện các phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục duy trì, củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình hay, việc làm tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu./.

Diên An

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-chinh-don-dang/hoc-va-lam-theo-bac/cac-cap-hoi-phu-nu-phu-yen-day-manh-hoc-va-lam-theo-bac-496712.html